Khởi tố vụ án sà lan đâm chìm tàu cát khiến hai mẹ con tử vong trên sông Sài Gòn

Thứ Tư, 09/08/2017, 20:30
Do đau bụng, thuyền trưởng nhờ người khác lái sà lan nên gây hậu quả nghiêm trọng...

Chiều 9-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Phước Hải (44 tuổi) về hành vi vi phạm phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng; Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, cùng ngụ Long An) về hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ việc

Theo cơ quan Công an: Khoảng 2h45’ rạng sáng 30-7, sà lan mang số hiệu SG 7552 lưu thông trên sông Sài Gòn, hướng từ TP Thủ Dầu Một về TP Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn trước bến đò An Sơn, thuộc xã An Sơn, thị xã Thuận An (Bình Dương) thì tông vào ghe gỗ chở cát do anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, quê huyện Gò Công, Tiền Giang) điều khiển. Trên ghe có 15 khối cát và 3 người trong gia đình anh Thuận gồm: Chị Nguyễn Thị Thúy Em (34 tuổi, ngụ huyện Gò Công, Tiền Giang, vợ anh Thuận), cháu Lê Long An (16 tuổi, con trai anh Thuận) và cháu Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi, con gái anh Thuận). Vụ tai nạn khiến chiếc ghe bị chìm xuống sông, chị Thuý Em và con gái tử vong. Riêng anh Thuận và con trai được những người trên sà lan cứu vớt.

Qua điều tra, ông Hải khai mình là người cầm lái chiếc sà lan thời điểm xảy ra tai nạn. Sà lan này do thuyền trưởng Huỳnh Tấn Kha cầm lái. Tuy nhiên, trước thời điểm xảy ra tai nạn, Kha đang cầm lái thì bị đau bụng nên phải đi vệ sinh và nhờ ông Hải cầm lái giúp một lúc. Tuy không có giấy phép lái sà lan nhưng ông Hải vẫn nhận lời lái giúp cho Kha. Khoảng 10 phút sau khi ông Hải cầm lái, chiếc sà lan bất ngờ đâm vào chiếc ghe chở cát của gia đình anh Thuận.

Đ.Mừng
.
.
.