Khởi tố vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” gây chết người

Thứ Năm, 27/05/2021, 18:26
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp 5 đối tượng về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và “Tổ chức sử dụng  trái phép chất ma túy”. Các đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tuổi đời còn rất trẻ, và hầu hết là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 1/5, nhận được tin tố giác của quần chúng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến hậu quả chết người” xảy ra đêm 30/4, rạng sáng 1/5 tại quánkaraoke Tùng Yến, địa chỉ tại khu 7, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên. 

Đến  nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị cán và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tùng, SN 1979, trú tại khu 7, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, là chủ cơ sở kinh doanh Karaoke Tùng Yến về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”; 

Cùng bị bắt khẩn cấp có Phạm Thanh Tùng, SN 2003, trú tại thôn Bầu, xã Liên Vị; Nguyễn Văn Cao, SN 2004; Lê Hồng Đức Minh, SN 2003 và Lê Trung Sơn, SN 2002, cùng trú tại thôn Đông 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên cùng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Các bị đối tượng trong vụ án

Quá trình điều tra xác định, đêm ngày 30/4, tại quán Karaoke Tùng Yến, các đối tượng trên đã bất chấp các quy định về phòng chống dịch COVID-19, cấm tập trung đông người để tổ chức cho nhóm bạn gồm 20 người sử dụng trái phép chất ma túy suốt đêm, đến 5 giờ 30 phút sáng ngày 1/5 thì phát hiện anh H.V.N, SN 2002, trú tại xã Liên Vị tử vong. 

Điều đáng nói, các đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tuổi đời còn rất trẻ, và hầu hết vẫn còn là học sinh.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.


Nguyễn Khánh
.
.
.