Khởi tố thêm tội trốn thuế cho giám đốc gọi giang hồ vây xe chở Công an

Thứ Năm, 10/10/2019, 17:08
Ngày 10-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Lương, SN 1982, trú TP Biên Hoà, Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương, trụ sở tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa về tội "Trốn thuế". Quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn...


Nguyễn Tấn Lương là người đã gọi nhóm giang hồ tới vây xe chở cán bộ Công an gây xôn xao dư luận vào tháng 6-2019 vừa qua. 

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2012 tới năm 2018, Công ty TNHH Phú Gia Lương do Nguyễn Tấn Lương làm giám đốc chuyên hoạt động về lĩnh vực xây dựng và có tham gia nhiều dự án về cơ sở hạ tầng tại TP Biên Hòa. Trong đó, công ty do Lương làm giám đốc đã vi phạm pháp luật trốn thuế doanh thu và một số khoản thuế khác. 

Đối tượng Nguyễn Tấn Lương.

Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Lương về tội trốn thuế. 

Trước đó, Nguyễn Tấn Lương cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát Công an TP Biên Hòa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Vụ án bắt đầu từ vụ việc ngày 12-6, tại quán ăn Lam Viên ở phường Hiệp Hòa TP Biên Hòa xảy ra xô xát dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 nhóm của Lương và một nhóm đang ăn uống tại đây. 

Sau đó Lương huy động Giang “36” gọi thêm hàng chục đối tựợng giang hồ ra vây xe của nhóm kia trên đường Đặng Văn Trơn, TP Biên Hòa gây mất an ninh trật tự nơi công cộng hơn 2 giờ liền.


Ngọc Sơn
.
.
.