Khởi tố đối tượng cho vay lãi suất cao rồi cưỡng đoạt tài sản

Thứ Bảy, 18/07/2020, 16:00
Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố các đối tượng Ngô Trung Hiếu, Bế Nhật Duật về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hành vi cho vay lãi nặng đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Phạm Thanh Hương.


Trước đó, ngày 28/6, từ thông tin của người dân, phòng Cảnh sát hình sự và Công an Thành phố Cao Bằng đã bắt quả tang một số đối tượng đang có hành vi đe dọa, tấn công đòi nợ, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Lực lượng chức năng xét hỏi đối tượng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, từ ngày 1/10/2019 đến ngày 20/12/2019, Phạm Thanh Hương đã cho các khách vay số tiền 3.600.000.000đ, đã thu 287.300.000đ tiền lãi, thu lợi bất chính 243.793.000đ.

Tiếp đó, từ ngày 11/2/2019 đến ngày 21/1/2020, Bế Nhật Duật và Ngô Trung Hiếu cho các khách vay số tiền  420.000.000đ, đã thu 294.000.000đ tiền lãi, thu lợi bất chính 267.068.000đ.

Từ ngày 2/1/2019 đến ngày 5/6/2020, Đinh Thị Ngọc Lan cho các khách vay số tiền 3.900.000.000đ, đã thu 139.955.000đ tiền lãi, thu lợi bất chính 117.360.479 đ.

Trong quá trình đòi nợ, Bế Nhật Duật và Ngô Trung Hiếu đã có hành động chửi bới, đe dọa, uy hiếp tinh thần một số con nợ để đòi tiền.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Duyên-Trương Tuấn
.
.
.