Hỗn chiến vì “đánh nhầm”, nam thanh niên tử vong

Thứ Năm, 22/06/2017, 17:15
Chỉ vì đánh nhầm, hai nhóm cùng hỗn chiến khiến nam thanh niên bị thương nặng và chết tại bệnh viện...

Chiều 22-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thông tin chính về vụ án mạng khiến Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi, ngụ xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) tử vong.

Theo cơ quan Công an: Lúc 11h ngày 15-6, do mâu thuẫn trong lúc chơi đánh bài tại nhà ông Lê Văn Long (54 tuổi, ngụ xã Ninh Phụng), Phạm Văn Tuấn (26 tuổi, ngụ xã Ninh Phụng) đánh Lê Thị Nhung (30 tuổi). Tức giận, Nguyễn Văn Trung (34 tuổi, chồng Nhung) đã xảy ra xô xát với Tuấn nhưng được mọi người can ngăn. 

Sau đó, Trung về nhà, rủ thêm 5 người gồm: Nguyễn Văn Hòa (30 tuổi, em ruột Trung), Dương Văn Hải (30 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa, em rể Trung), Nguyễn Tấn Quỳnh (26 tuổi), Phan Văn Phú (17 tuổi, cùng ngụ Ninh Hòa) và một nam thanh niên (bạn của Phú), điều khiển xe máy đến thôn Vĩnh Phước (xã Ninh Phụng) tìm nhóm của Tuấn để “rửa hận”.

Tuy nhiên, nhóm của Trung không tìm thấy Tuấn mà chỉ thấy Dương Công Kha (ngụ thôn Vĩnh Phước, bạn của Tuấn). Trung xông vào đánh khiến Kha bỏ chạy. Nhóm của Trung đuổi theo. Chỉ vì bị đánh nhầm, Kha về nhà gọi thêm 5 người, gồm: Lê Văn Liến (27 tuổi), Lê Văn Lanh (30 tuổi), Lưu Thanh Hài (39 tuổi), Lưu Thanh Nhớ (24 tuổi, cùng ngụ thôn Vĩnh Phước) và Nguyễn Văn Hùng chờ gần nhà Kha. Khi nhóm của Trung tới thì nhóm Kha xông vào đánh. 

Trong lúc ẩu đả, Nguyễn Văn Hùng bị Trung cầm khúc cây gỗ (cán xẻng) đánh trúng vào đầu. Sau đó, Hùng được đưa đến Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Đến sáng 20-6, nạn nhân tử vong.

N.Minh
.
.
.