Hỗn chiến trước phòng thu âm, một thanh niên tử vong

Thứ Hai, 18/01/2016, 13:22
Trong lúc đang ngồi hát trong phòng thu âm, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến khiến một người chết, một người bị thương... 

Ngày 18-1, Công an quận 8 (TP Hồ Chí Minh) phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc CATP tiến hành điều tra truy xét nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến khiến một người chết tại đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8 lúc rạng sáng cùng ngày.

Các tổ nghiệp vụ đang thu thập dấu vết tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h20', hai nhóm thanh niên ngồi chơi trong quán thu âm OXy (thể loại như karaoke) thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó hai nhóm kéo nhau ra trước quán thu âm cự cãi rồi xông vào đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Hồ Tấn Nhật (21 tuổi, quê Quảng Trị) và Trần Văn Mít (quê Cà Mau) bị đâm trọng thương. Cả hai được chuyển vào Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Nhật đã tử vong.

Một số tang vật trong vụ hỗn chiến được phát hiện

Công an quận 8 có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ. Theo một số người dân, sau khi gây án các đối tượng bỏ chạy về hướng bến xe quận 8.

M.Đức
.
.
.