Hoãn phiên xử cựu Chủ tịch huyện Đông Hòa cùng 15 đồng phạm

Thứ Hai, 15/08/2016, 13:39
Do vắng mặt bị cáo duy nhất là công dân Nguyễn Hữu Phí, trú ở 323 Bà Triệu, phường 7, TP Tuy Hòa và 32 người có quyền, nghĩa vụ liên quan nên phiên tòa đã phải tạm hoãn.

Vụ án hình sự Nguyễn Tài – nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cùng 15 đồng phạm bị truy tố về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đã được TAND tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 15-8. 

Bị cáo Nguyễn Tài – nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa và bị cáo Huỳnh Ngọc Sương – nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa trong vành móng ngựa.

Tuy nhiên, do vắng mặt bị cáo duy nhất là công dân Nguyễn Hữu Phí, trú ở 323 Bà Triệu, phường 7, TP Tuy Hòa và 32 người có quyền, nghĩa vụ liên quan nên phiên tòa đã phải tạm hoãn.

Các bị cáo ngồi ở hai hàng ghế đầu nghe tòa kiểm tra căn cước.
Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, ngày 5-9-2012, UBND tỉnh Phú Yên ban hành thông báo thu hồi đất thực hiện giai đoạn 1 dự án đầu tư Nhà máy hóa lọc dầu Vũng Rô tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa do Công ty TNHH dầu khí Vũng Rô làm chủ đầu tư.

Theo đó, UBND huyện Đông Hòa đảm nhiệm việc xác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 238 đối tượng thuộc diện giải tỏa với tống số tiền hơn 95 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Đông Hòa cùng vào vòng tố tụng hình sự.
Quang cảnh phiên tòa.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa Nguyễn Tài, Phó Chủ tịch thường trực Huỳnh Ngọc Sương cùng Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Nguyễn Kích, Phó giám đốc Huỳnh Ngọc Thắng, Trưởng Phòng tài nguyên – môi trường Nguyễn Kỳ Tổng, Phó trưởng phòng Dương Văn Nhân, nhân viên Trần Trọng Duy, Nguyễn Trình Văn, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Huỳnh Dung, nhân viên Phòng kinh tế hạ tầng Huỳnh Công Dự, nhân viên Phòng nông nghiệp – phát triển nông thôn Nguyễn Dương Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm Lê Văn Hoàng và công dân Nguyễn Hữu Phí đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước, gây thiệt hại ngân sách gần 9,3 tỷ đồng. 

Giai đoạn điều tra, truy tố vụ án này, các bị can và người có quyền, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả hơn 7,1 tỷ đồng. Trong số đó, cựu Chủ tịch Nguyễn Tài đã nộp 500 triệu đồng, cựu Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sương đã nộp 310 triệu đồng, cựu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Nguyễn Kích đã nộp 304 triệu đồng...16 bị cáo bị Viện KSND tỉnh Phú Yên truy tố theo khoản 3 điều 165 BLHS 2009 có khung hình phạt tù từ 10 đến 20 năm.

Trong vụ án này, cựu Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sương cùng con trai là Huỳnh Công Dự – nguyên nhân viên Phòng kinh tế hạ tầng huyện Đông Hòa hầu tòa với tư cách bị cáo. Theo quyết định tạm hoãn phiên tòa của Hội đồng xét xử hình sự cơ thẩm TAND tỉnh Phú Yên, vụ án sẽ được xét xử lại vào ngày 6-9 sắp tới.

Hữu Toàn
.
.
.