Hoãn phiên tòa xử tài xế tông chết hai cháu bé dừng đèn đỏ

Thứ Năm, 14/03/2019, 16:08
Ngày 14-3, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa vụ án tai nạn giao thông nghiêm trọng gây xôn xao dư luận vào năm 2017 tại thị xã Dĩ An (Bình Dương) ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên ngay sau đó, phiên tòa bị hoãn do vắng mặt những người liên quan.

Cụ thể, 3 người bị thương trong vụ tai nạn không có mặt tại phiên tòa vào sáng nay và Trần Thanh Giống (34 tuổi, ngụ Hậu Giang), chủ xe khách gây ra vụ tai nạn vắng mặt không có lý do. Xét thấy sự vắng mặt của các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên HĐXX đề nghị hoãn phiên tòa, dự kiến sẽ xét xử lại vào sáng 11/4.
Bị cáo Dương tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, chị Lê Thị Kim Chung (32 tuổi), mẹ của 2 bé gái tử vong, sẻ chia: “Từ khi xảy ra sự việc, vợ chồng tôi ăn ngủ không yên. Cả hai luôn sống trong cảm giác lo âu sợ hãi. Hơn 2 năm nay, ngày nào gia đình cũng mong các cơ quan chức năng sớm đưa vụ án ra xét xử đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật”.

Theo nội dung cáo trạng: Vào chiều 13-2-2017, Nguyễn Thái Dương (SN 1980, ngụ Hậu Giang) điều khiển xe khách loại 29 chỗ biển số TP Hồ Chí Minh lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hướng từ Đồng Nai về Bình Dương. Đến nút giao ngã 5 thuộc phường Tân Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương), xe khách va chạm vào đuôi ô tô bán tải chạy cùng chiều. Sau đó, lao vào đường Cây Da, tông vào 3 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía đối diện và tiếp tục tông cột điện, mắc kẹt vào rãnh thoát nước.

Vụ tai nạn khiến cháu Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2007), Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 2015), con ruột của chị Lê Thị Kim Chung tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương. Gia đình nạn nhân đã cầu cứu cộng đồng mạng và báo chí. Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra lại vụ án. Đến tháng 2-2018, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam Dương về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đức Mừng
.
.
.