Hành vi của 2 kẻ sát hại nữ sinh Ngân hàng thể hiện tính côn đồ, hung hãn

Thứ Năm, 29/10/2020, 17:48
Chiều 29/10, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, cướp tài sản, xảy ra ngày 23/10 tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. 


Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dự Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo 389/TP Hà Nội…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã biểu dương thành tích của các đơn vị thuộc TP Hà Nội đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, nạn nhân là Trần Thúy Hiền, SN 2002, sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng. Tài sản bị cướp gồm 1 xe đạp điện và 1 điện thoại di động. Các đối tượng gây án bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Trung, SN 1985 và Nguyễn Văn Quân, SN 1983 cùng thu giữ nhiều vật chứng vụ án.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, kết quả này thể hiện tinh thần kiên quyết tâm trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tạo hiệu ứng lan tỏa, tích cực trong xã hội về những chiến công của lực lượng CAND, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị Công an TP Hà Nội khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, đề nghị truy tố đối tượng theo quy định pháp luật nhằm răn đe phòng, ngừa tội phạm. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lập thêm nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Thư khen của Bộ Công an cho Công an TP Hà Nội vì đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Nguyễn Trãi.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khen thưởng các đơn vị Công an TP Hà Nội vì đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Nguyễn Trãi.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT; Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự và đại diện lãnh đạo Công an huyện Thường Tín đã trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan tới quá trình điều tra, làm rõ đối tượng vụ án. Trong đó nhấn mạnh tới tính chất đặc biệt nghiêm trọng vụ việc, hành vi của đối tượng thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật. “Nạn nhân xin tha nhưng đối tượng vẫn nhảy xuống thực hiện hành vi giết người…” - Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự xót xa chia sẻ.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo 389/TP Hà Nội khen thưởng các đơn vị Công an TP Hà Nội vì đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Nguyễn Trãi.
Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT khen thưởng các đơn vị Công an TP Hà Nội vì đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Nguyễn Trãi.

Theo Đại tá Nguyễn Bình cho biết: Khoảng 2h00’, ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Thuận (SN 1974, HKTT: Thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) về việc cháu Trần Thúy Hiền (SN 2002, HKTT: Thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, con gái chị Thuận, là sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng) đi học từ sáng ngày 23/10 đến nay đã mất tích.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thường Tín khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức điều tra, xác minh. Đến ngày 26/10, Công an TP đã làm rõ và tiến hành triệu tập đối tượng liên quan đến vụ án là Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, HKTT: Thôn Yên Phú, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, TP Hà Nội).

Là đối tượng nghiện ma túy, khi được triệu tập đến Cơ quan điều tra, ban đầu Trung khai báo gian dối, quanh co. Sau một thời gian đấu tranh, trước những chứng cứ tài liệu không thể chối cãi, Trung bắt đầu khai nhận hành vi tội ác của mình. Theo đó: Khoảng 18h, ngày 23/10, Trung rủ bạn nghiện của mình là Nguyễn Văn Quân (SN 1983; HKTT: thôn Quất Lâm, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) đi trộm cắp 2 bộ cốp pha kim loại tại công trình tại Đội 8, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội. Trong quá trình mang 2 bộ cốp pha trên đi tiêu thụ, khi đến đường đê sông Nhuệ, thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Trung thấy cháu Hiền đang dừng xe sử dụng điện thoại. Trung bán 2 bộ cốp pha trên cho 1 cửa hàng trên cho 1 cửa hàng tại xã Nguyễn Trãi trên địa bàn được 500 nghìn đồng. Khi quay trở lại, Trung vẫn thấy cháu Hiền đang nghe điện thoại, lúc này bắt đầu nảy sinh ý định cướp tài sản nên Trung đã hỏi Quân “Anh ơi chỗ kia có con bé nó đang đứng không biết làm gì, anh em mình ra đấy đẩy nó xuống mương rồi lấy xe”. Sau khi nghe Quân trả lời “Nếu cảm thấy làm được thì làm, không thì thôi”, Trung lái xe chở Quân quay lại khu vực cháu Hiền đang đứng và lấy hai tay đẩy ngã xuống bờ sông Nhuệ.

Lãnh đạo Công an TP và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ chia sẻ với báo chí về vụ án.

Mặc dù Hiền van xin “tha cho em” nhưng Trung vẫn thực hiện tận cùng hành vi tội ác của mình khi nhảy xuống, hai tay dìm đầu và chân Hiền xuống nước. Khoảng 10’ sau, khi thấy Hiền không cử động, Trung đẩy cháu Hiền ra phía lòng sông Nhuệ và lên bờ nhặt điện thoại và điều khiển xe của nạn nhân đến chỗ Quân đứng đợi, rồi cả hai di chuyển đến khu vực cầu Xém. Tại đây, Quân đi về, còn Trung bán chiếc xe của cháu Hiền được 2,8 triệu đồng, bán điện thoại di động được 500 nghìn đồng. Trung chia cho Quân số tiền 700 nghìn đồng.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Bình, hồi 12h10’ ngày 27/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Hiền tại khúc sông Nhuệ thuộc địa phận thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội, xác định sơ bộ nguyên nhân cháu Hiền tử vong do ngạt nước. Khoảng 20h30’ cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Quân (nghi phạm thứ 2 trong vụ án) khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Cơ quan CSĐT Công an TP đã thu hồi tang vật là chiếc xe và điện thoại di động của cháu Hiền.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, đây là vụ án giết người, cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của đối tượng thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ở địa bàn ít người qua lại, không có nhân chứng hiện trường, không có hệ thống camera giám sát, gây khó khăn trong quá trình điều tra, xác minh. Tuy nhiên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương, tích cực, đã điều tra, khám phá vụ án trong thời gian sớm nhất (sau 2 ngày tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân), bắt giữ được đối tượng gây án và các đối tượng có liên quan.

Xuân Trường
.
.
.