Hai đối tượng buôn bán ma túy ở vùng sâu lãnh án

Thứ Ba, 25/07/2017, 13:27
Hai đối tượng buôn bán chất ma túy tại một huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng đã phải lãnh án 11 năm tù.

Ngày 25-7, TAND huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), đã tuyên phạt Phạm Văn Thắng (42 tuổi), 6 năm tù và Đặng Văn Thắng (47 tuổi), cùng ngụ tại thị trấn Cát Tiên, 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khuya ngày 22-3-2017, Phạm Văn Thắng đã bị Công an huyện Cát Tiên bắt quả tang khi đang bán chất ma túy cho một đối tượng trên địa bàn đem về sử dụng. Tang vật thu giữ ngoài số chất ma túy trên còn có 5 ống nhựa màu xanh-trắng bịt kín hai đầu bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng dạng đá, trên 1,3 triệu đồng cùng một số tang vật khác.

Phạm Văn Thắng và Đặng Văn Thắng lãnh án

Khám xét tại nhà Phạm Văn Thắng, cơ quan chức năng thu giữ thêm 14.490g ma túy đá. Toàn bộ số ma túy trên được Thắng mua về từ một đối tượng tại TP Hồ Chí Minh rồi bán lại kiếm lời.

Quá trình điều tra, Phạm Văn Thắng khai nhận trước đó đã bán chất ma túy cho Đặng Văn Thắng 6 lần. Sau khi mua ma túy đá của Phạm Văn Thắng, Đặng Văn Thắng đã chia nhỏ số ma túy trên để bán lại cho các con nghiện trên địa bàn.

Cát Tiên là huyện vùng sâu, vùng xa bậc nhất của tỉnh Lâm Đồng. Những năm gần đây, tội phạm về ma túy đang có chiều hướng tăng mạnh. 

Kim Ngân
.
.
.