Hai anh em mặc áo grabbike trộm xe máy trước cửa hàng tiện lợi

Thứ Năm, 13/08/2020, 15:50
Một đối tượng mặc áo grabbike cùng đồng bọn tiếp cận cửa hàng tiện lợi Circle K dùng đoản bẻ khoá trộm xe. 

Ngày 13-8, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang hoàn tất hồ sơ xử lý Lâm Chí Tâm (SN 1994) và Lâm Chí Minh (SN 1982, ngụ quận 1) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó chiều 10-8, tổ Cảnh sát hình sự-Công an quận 1 tuần tra trên các tuyến đường trung tâm, đến trước cửa hàng tiện lợi Circle K (đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1) thì phát hiện 2 anh em Tâm cùng 1 đối tượng khác đang dùng đoản thực hiện hành vi trộm xe máy của khách vào Circle K.

Hai anh em Tâm, Minh tại cơ quan điều tra

3 đối tượng bẻ khóa chiếc xe rồi dắt ra ngoài đề máy chạy, tổ Cảnh sát hình sự tổ chức truy đuổi. Ba đối tượng lạng lách đánh võng trên đường và chia ra 2 hướng hòng thoát thân. Đến đường Nguyễn Trãi, tổ công tác bắt được Minh và đến giao lộ Lê Lai-Nguyễn Thị Nghĩa, tổ công tác bắt được Tâm và chiếc xe tang vật.

Bộ đoản các đối tượng dùng bẻ khóa trộm xe

Tại cơ quan điều tra, Tâm và Minh khai là hai anh em và được Hổ (chưa rõ danh tính, đối tượng chạy thoát) rủ đi trộm tài sản bán kiếm tiền tiêu xài. Công an quận 1 tổ chức truy xét đối tượng tên Hổ.


Anh Thư
.
.
.