Tên trộm ra tù vào tội phá két sắt, trộm 2,4 tỷ đồng

Thứ Tư, 08/08/2018, 15:34
Biết chủ nhà đi vắng, trong đêm Nguyễn Thanh Tâm bẻ gãy song sắt đột nhập vào nhà phá két sắt lấy trộm tiền vàng trị giá 2,4 tỷ đồng...


Ngày 8-8, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tâm (tự Tân đao phủ; 53 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) mức án 15 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt với bản án đang thi hành là 18 năm tù.

Ngoài bản án này, tính từ năm 1982 đến nay, Tâm từng vào tù ra khám không dưới 10 lần về các tội danh cố ý gây thương tích, cướp tài sản, trộm cắp tài sản...

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại phiên xử

Theo cáo trạng, đêm 13-11-2014, vợ chồng anh P.N.S về đến nhà ở đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì phát hiện cửa sổ bên hông nhà bị đập vỡ, thanh chắn bằng song sắt bị bẻ gãy. 

Khi vào bên trong nhà, vợ chồng anh S phát hiện chiếc két sắt bị cạy bung khoá, số tài sản là tiền, vàng khoảng 2,4 tỷ đồng đã bị lấy trộm.

Từ đơn trình báo của gia đình nạn nhân, qua khám nghiệm hiện trường Công an điều tra và xác định Tâm chính là thủ phạm vụ trộm trên.

Đến ngày 15-1-2015, Tâm bị Công an bắt khẩn cấp. Tuy nhiên, số tài sản Tâm lấy trộm y đã tẩu tán hết nên không thu hồi được.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.