Dùng máy cắt phá trụ ATM trộm tiền

Thứ Tư, 14/03/2018, 19:17

Trộm được máy cắt Hoàng Văn Vương nghĩ ngay dùng để phá trụ ATM để trộm tiền. Tuy nhiên khi đang thực hiện hành vi thì đối tượng bị bắt giữ.


Ngày 14-2, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hoàng Văn Vương (29 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) mức án 5 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Ngoài hình phạt tù, toà còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường ngân hàng số tiền sửa chữa trụ ATM bị hư hỏng trên 79 triệu đồng.

Bị cáo Hoàng Văn Vương tại toà

Theo cáo trạng, với ý định phá trụ ATM để chiếm đoạt tiền, đêm 11-11-2017, Vương mang theo máy cắt kim loại trộm được trước đó rồi đi bộ đến trụ ATM trên đường Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình.

Tại đây, Vương đã ngắt hệ thống điện rồi dùng máy cắt chốt cửa cầm tay của trụ ATM để phá cửa lấy tiền. Khi đang thực hiện, thấy có người đi ngang qua sợ bị phát hiện nên Vương bỏ đi.

Đến khoảng 2h40 sáng hôm sau, Vương quay lại hiện trường tiếp tục đục phá trụ ATM thì bị hai bảo vệ trong đội tuần tra của Công an phường phát hiện bắt giữ.

Qua kiểm tra vào thời điểm Vương đục phá trụ ATM nói trên có 1,5 tỷ đồng. Trụ ATM bị Vương đục phá bị hư hỏng phải sửa chữa trên 79 triệu đồng.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.