Dùng CMND lừa thuê rồi chiếm đoạt xe điện cân bằng

Thứ Sáu, 03/06/2016, 15:31
Sử dụng CMND giả thuê liên tiếp 3 xe điện cân bằng trên phố đi bộ sau đó đem về nhà cất giấu tìm nơi tiêu thụ. 

Ngày 3-6, Công an phường Bến Ngé, quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Thôi Văn Đức (30 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng 23h40’ ngày 1-6. Đức dùng GPLX mang tên Trần Văn Lô đến cửa hàng cho thuê xe điện cân bằng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) thuê chiếc xe điện cân bằng trong 30’ với giá 60 ngàn đồng. 

Sau khi giao xe cho Đức, anh Nguyễn Văn Hoàng-chủ cửa hàng cho thuê xe phát hiện GPLX mà Đức thế chân là đồ giả nên đuổi theo bắt giữ giao Công an phường.

Ba chiếc xe điện cân bằng mà Đức chiếm đoạt
Đức tại CQĐT

Tại cơ quan điều tra, Đức thừa nhận hành vi chiếm đoạt của mình. Đức khai, phát hiện việc cho thuê xe điện cân bằng tại các cửa hàng quá lỏng lẻo nên Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đức mua lại CMND, GPLX sau đó sử dụng các loại giấy tờ này để thuê xe điện cân bằng sau đó đem tìm mối bán lại. 

Từ ngày 4-5 đến ngày 1-6, Đức đã sử dụng CMND, GPLX mua được dán ảnh mình vào và chiếm đoạt được 3 xe điện cân bằng.

M.Đức
.
.
.