Đột nhập cửa hàng điện tử phá két sắt trộm hơn nửa tỉ đồng

Thứ Bảy, 08/02/2020, 13:10
Ngày 8/2, Công an TP Biên Hòa đã bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Toàn (33 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và tang vật hơn 500 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai điều tra về hành vi trộm cắp tài sản... 

Rạng sáng cùng ngày, Toàn đã đột nhập cửa hàng bán đồ điện tử trên đường Phạm Văn Thuận ở phường Tam Hòa để trộm tài sản. 

Toàn cùng số tiền vừa trộm cắp.

Bằng các nghiệp vụ, Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với Công an phường Tam Hòa bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Toàn cùng tang vật là một chiếc ba lô cách hiện trường vụ việc khoảng 300 m cùng hơn 500 triệu đồng tiền mặt.

 Bước đầu Toàn khai nhận, lợi dụng cửa hàng không có bảo vệ trông coi nên đã đột nhập qua mái nhà vào trộm tài sản. Sau khi vào bên trong, Toàn đã phá két sắt của cửa hàng, lấy số tiền trên bỏ vào ba lô cá nhân để trốn thoát. 
Két sắt của cử hàng bị Nguyễn Quốc Toàn phá hỏng để trộm tiền.


Ngọc Sơn
.
.
.