Đồng Tháp yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép

Thứ Ba, 29/12/2020, 13:36
Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu lực lượng Công an phối hợp ngành chức năng nhanh chóng điều tra, xác minh, lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, mang mầm bệnh từ ngoài vào địa phương. 

Sáng 29/12, ông Đoàn Tấn Bửu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, chủ trì cuộc họp khẩn, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, tổng số trường hợp tiếp xúc gần (F1) với ca dương tính lần một SARS-CoV-2 (người nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 1440) là 6 người. Còn lại F2 là là 118 người. 

Ông Đoàn Tấn Bửu chủ trì cuộc họp khẩn vào sáng 29/12. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ thần tốc truy vết mọi đối tượng F1, F2 với tinh thần cao nhất, không để lây lan. Trước mắt, các lực lượng tập trung quyết liệt khống chế dịch.

Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp ngành chức năng nhanh chóng điều tra, xác minh, lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, mang mầm bệnh từ ngoài vào địa phương. 

Theo nhận định ban đầu của ngành chức năng, nữ bệnh nhân mắc COVID-19, có khả năng nhiễm bệnh từ bên ngoài trước khi vào Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Quang Định, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, những ngày qua lực lượng biên phòng tăng cường công tác tuần tra, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép. 

Tổ công tác tuần tra, phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp).

14 chốt phòng chống dịch và 18 tổ tuần tra lưu động được thành lập ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới qua tỉnh Đồng Tháp.

“Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp với lực lượng Quân sự, Công an tuần tra lưu động dọc biên giới, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch”, Đại tá Nguyễn Quang Định thông tin.

Tại buổi làm việc với Công an tỉnh Đồng Tháp vào sáng 29/12, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội, đảm bảo giữ vững an ninh tuyến biên giới, ứng phó nhanh, hiệu quả với các tình hướng có thể xảy ra.

“Xuất nhập cảnh trái phép là vấn đề nóng bỏng hiện nay, cần phải làm rõ đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép”, Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh.

Lực lượng Công an xã chính quy phối hợp tuần tra khu vực biên giới.

Hậu quả do dịch COVID-19, gây ra rất nặng nề đối với nền kinh tế. Các tỉnh, thành ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh đã kích hoạt chế độ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19, sau khi có kết quả đối với các trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Nhập cảnh trái phép vì sợ nhiễm COVID-19

Trước khi về Việt Nam, bệnh nhân 1440 được cho đã ở cùng với hai người phụ nữ tại Malaysia và bị nghi ngờ đã nhiễm COVID-19.

Bệnh nhân 1440 lo sợ bị nhiễm bệnh, sau đó liên hệ với gia đình tìm cách trở về Việt Nam. Một đường dây đồng ý đưa bệnh nhân 1440 về với giá 50 triệu đồng. 

Bệnh nhân 1440 cùng với người phụ nữ ở Đồng Tháp, sau đó nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua khu vực cửa khẩu ở An Giang. Hai người đi nhờ ôtô đến TP Tân An (tỉnh Long An), sau đó tiếp tục đón ôtô 16 chỗ. 

Khi đến trạm dừng chân ở Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), người phụ nữ này đi xe khách về huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) và sau đó có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 1440 về đến TP Vĩnh Long rồi đón xe ôm về nhà ở huyện Mang Thít và được gia đình trình báo cơ quan chức năng, tiến hành đưa đi cách ly tập trung.

Văn Vĩnh
.
.
.