Đôi vợ chồng điều hành đường dây thầu đề quy mô lớn vùng quê

Thứ Sáu, 30/12/2016, 18:32

Chiều 30-12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Hà Thị Ngọc Lan (39 tuổi), Mai Chí Tâm (chồng Lan, 34 tuổi), Nguyễn Thụy Như Quỳnh (20 tuổi, ngụ phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh), Nguyễn Quang Hiếu (29 tuổi), Nguyễn Thị Xuân Lài (30 tuổi, cùng ngụ phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh), Dương Thị Mỹ (56 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tây Ninh) và Tô Thu Trang (41 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Vợ chồng Tâm và Lan.

Qua đeo bám địa bàn, phòng PC45 Công an Tây Ninh phát hiện đường dây thầu đề do vợ chồng Ngọc Lan cầm đầu nên xác lập chuyên án đấu tranh. Đúng như kế hoạch phá án, lúc 16 giờ 45’ ngày 29-12, trinh sát phòng PC45 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác Công an tỉnh Tây Ninh đồng loạt đột kích 9 điểm ghi số đề ở huyện Hòa Thành, huyện Châu thành và TP Tây Ninh bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang tập hợp phơi số đề. Tang vật thu giữ gồm: 20 điện thoai di động, 1 ô tô, 2 xe máy, 19 tờ phơi số đề, hơn 150 triệu đồng…

2 đối tương Mỹ và Trang

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận: Hàng ngày, các “tay em” bán số đề cho con bạc, đến chiều tập hợp giao lại cho vợ chồng Lan. Sau đó, Lan tập hợp phơi giao lại cho Thu và một người khác ở TP Hồ Chí Minh. Đến sáng hôm, các đối tượng sẽ chung chi tiền thắng thua. 

Đường dây số đề này hoạt động được hơn 2 năm. Chỉ tính riêng ngày bị bắt, số tiền thể hiện trên phơi đề của các tay em gửi về hơn 100 triệu đồng.

T.N – Minh Nhật
.
.
.