Điều tra vụ nữ doanh nhân điều khiển ôtô gây tai nạn sau khi nhậu

Thứ Ba, 23/10/2018, 06:44
Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Nga (47 tuổi, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 người chết, 5 người bị thương.


Theo điều tra ban đầu, bà Nga là chủ một nhà hàng lớn tại TP Hồ Chí Minh. Khoảng 23h20 ngày 21-10, bà Nga sau khi dự tiệc (có sử dụng rượu bia) cùng một số người bạn tại một nhà hàng ở quận 3 đã điều khiển xe ôtô hiệu BMW BKS 51F - 279.10 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ (hướng từ cầu Điện Biên Phủ về cầu Sài Gòn).

Khi đến ngã tư Hàng Xanh (thuộc phường 21, quận Bình Thạnh) do buồn ngủ, bà Nga đã lao thẳng xe vào đám đông đang dừng đèn đỏ. Cú va chạm khiến nhiều xe gắn máy bị hư hỏng, nhiều người bị thương nằm la liệt trên đường. 

Xe bà Nga kéo một phương tiện cùng một cô gái lao đi trên đoạn đường hơn 20m, sau đó tông vào chiếc xe taxi 7 chỗ. Cô gái tử vong ngay dưới bánh xe bà Nga, xe taxi bị hư hỏng nặng phần hông.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

5 người bị thương được chuyển vào Bệnh viện Gia Định cấp cứu, trong đó có 3 người bị thương nặng. Nạn nhân tử vong không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Sau khi gây tai nạn, túi khí trong xe BMW bung ra, phía đầu xe bị hư hỏng nặng.

Do hoảng sợ nên bà Nga cố thủ trong xe. Chỉ đến khi CSGT đến hiện trường bà Nga mới bước ra ngoài và được đưa về trụ sở Công an phường 21, quận Bình Thạnh lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, bà Nga được đo nồng độ cồn và phát hiện mức đo cho kết quả là 0,94 miligam/1 lít khí thở (cao gấp 4 lần so với người vi phạm nồng độ cồn bình thường). Công an quận Bình Thạnh đã lập hồ sơ tạm giữ bà Nga.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 5 người được chuyển vào bệnh viện gồm Hồ Hữu Định (42 tuổi, ngụ Bình Thạnh), Ngô Hồng Phúc (16 tuổi, quê Bình Dương), Ngô Chí Bảo (22 tuổi, quê Bình Dương), Phan Huy Bình (24 tuổi, quê Khánh Hòa) và anh C.T.T (nhân viên ngân hàng).

Trong số 5 nạn nhân thì anh C.T.T bị chấn thương sọ não, vẫn đang hôn mê, phải thở máy và tiên lượng xấu. Nạn nhận Bình bị gãy 1/3 xương đùi bên trái được phẫu thuật cấp cứu. Nạn nhân Định bị đa chấn thương (sọ não, cột sống, gãy xương chân trái). Hai bệnh nhân ở Bình Dương bị thương nhẹ được chuyển về bệnh viện gần nhà chữa trị.

M.Đức
.
.
.