Điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm đột nhập nhà dân

Thứ Ba, 25/06/2019, 06:25
Ngày 24-6, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, trong thời gian gần đây đã điều tra triệt xóa nhiều vụ trộm đột nhập nhà dân, xảy ra trên địa bàn. 


Cụ thể, ngày 12-6, ông Huỳnh Ngọc Hương (SN 1960) trú ở khu phố Công Chánh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước rời khỏi nhà đi ra ngoài để lo công việc gia đình chỉ gần 1 giờ rồi trở về nhà, thế nhưng kẻ gian đã tranh thủ đột nhập trộm cắp hàng chục chiếc nhẫn, kiềng, hoa tai bằng vàng cùng 1 điện thoại với tổng giá trị hơn 80 triệu đồng.

Các đối tượng Nguyễn Ngọc Toàn và Bùi Đức Hưng

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường thu thập các dấu vết có liên quan kết hợp rà soát mối quan hệ sinh hoạt của nhiều đối tượng hình sự ở địa phương, các trinh sát hình sự đã phát hiện thời điểm xảy ra vụ trộm, có một thanh niên mang khẩu trang, điều khiển xe máy kiểu dáng Sirius màu trắng đi qua khu vực này.

Dù hình ảnh biển kiểm soát xe máy không rõ, nhưng các trinh sát nỗ lực rà soát và đã xác định người điều khiển là Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1990) trú ở khu phố Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước –đối tượng có 3 tiền án về các tội cướp giật, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Mở rộng điều tra, các trinh sát được biết chiều ngày 12-6, Nguyễn Ngọc Toàn có đến một tiệm vàng ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn để bán nữ trang phù hợp với loại nữ trang kẻ gian đã trộm cắp tại nhà ông Huỳnh Ngọc Hương với số tiền 60 triệu đồng. Từ những chứng cứ thu thập được, các trinh sát liên hệ gia đình để tác động Toàn ra đầu thú. Khi biết không thể lẩn tránh, ngày 13-6 Toàn đã đến Công an huyện Tuy Phước khai nhận hành vi trộm cắp tài sản tại nhà ông Huỳnh Ngọc Hương.

Ba ngày sau khi xảy ra vụ trộm nêu trên, các trinh sát hình sự Công an huyện Tuy Phước đã điều tra, khám phá nhanh vụ trộm đột nhập nhà anh Lê Thông (SN 2000) trú ở thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An, huyện Tuy Phước vào tầm rạng sáng ngày 15-6 để trộm cắp 3 điện thoại di động cùng ví da có nhiều giấy tờ. Qua đó khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Đức Hưng  (SN 1999) trú ở thôn Qui Hội, xã Phước An, huyện Tuy Phước.

Trước đó vào ngày 10-6, bà Nguyễn Thị Dạ Lý (SN 1972) trú ở thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước cùng người thân vừa từ TP Cam Ranh (Khánh Hoà) về đến nhà sau hành trình đưa con gái về nhà chồng thì phát hiện kẻ gian cạy phá cửa sổ, đột nhập vào nhà trộm cắp 7,5 lượng vàng 24k, 1 dây chuyền, 1 đôi hoa tai bằng vàng 18k và hơn 48 triệu đồng.

Tổng giá trị tài sản trộm cắp hơn 400 triệu đồng. Cùng với việc đấu tranh mở rộng điều tra hành vi phạm tội của Nguyễn Ngọc Toàn, Công an huyện Tuy Phước đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ hành tung kẻ gian đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Dạ Lý.

Phan Văn Lương
.
.
.