Giấu gần 3kg thuốc phiện vào trái dứa

Thứ Sáu, 28/08/2020, 18:32

Để che giấu hành vi mua bán trái phép thuốc phiện, Bào đã khoét ruột trái dứa dấu vào bên trong rồi mang từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.



Ngày 28/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Chu Văn Bào (SN 1967, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, nắm bắt địa bàn, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây chuyên vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ với số lượng lớn nên đã lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Bào tại Cơ quan điều tra

Sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 20h30 tối 26/8, một tổ công tác gồm lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành chốt chặn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar thì phát hiện xe taxi mang BKS 47A-339.46 lưu thông từ hướng thị xã Buôn Hồ về TP Buôn Ma Thuột nên đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Vào thời điểm kiểm tra, tài xế điều khiển xe taxi là Nguyễn Anh Khoa (SN 1999, trú tại TP Buôn Ma Thuột), còn vị khách thuê xe là Chu Văn Bào. Tiến hành kiểm tra hành lý trên xe, tổ công tác phát hiện có một bao nhựa đựng hàng chục trái dứa có dấu hiệu nghi ngờ nên đã kiểm tra. Khi tiến hành bổ các trái dứa này ra, tổ công tác phát hiện bên trong có chứa hàng chục cục chất dẻo màu đen. Đấu tranh nhanh tại chỗ, đối tượng Bào thừa nhận số chất màu đen này là thuốc phiện.

Tại Cơ quan điều tra, Bào khai nhận: Bản thân Bào là kẻ nghiện ma túy từ lâu. Để có tiền “nướng” vào ma túy và tiêu xài, cách thời điểm bị bắt khoảng 1 tháng, Bào đi theo đường tiểu ngạch từ tỉnh Điện Biên qua Lào tìm mua thuốc phiện. Tại Lào, Bào gặp một đối tượng (không rõ danh tính) bán lại cho 2,8kg thuốc phiện với giá 80 triệu đồng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Bào đã khoét ruột trái dứa dấu thuốc phiện vào bên trong

Ngày 24/8, sau khi vận chuyển trót lọt số thuốc phiện mua được qua đường tiểu ngạch về lại Việt Nam, Bào đã mua hàng chục trái dứa mang về khoét rỗng ruột rồi nhét thuốc phiện vào bên trong cất dấu, sau đó Bào đón xe khách mang số thuốc phiện vào lại Đắk Lắk. Ngày 26/8, Bào về đến thị xã Buôn Hồ thì vào thuê nhà nghỉ nghỉ lại. Đến tối cùng ngày, Bào thuê taxi mang số thuốc phiện về TP Buôn Ma Thuột để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.


Văn Thành
.
.
.