Côn đồ giận vợ đánh Công an viên gây thương tích

Thứ Ba, 13/09/2016, 23:10

Tối 13-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Long (Bình phước) đang hoàn tất hồ sơ xử lý Trần Văn Vang (39 tuổi, ngụ tổ 9, ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 22h ngày 12-9, Công an xã Thanh Lương nhận được tin báo về việc, chị Lê Thị Dung (30 tuổi) bị chồng tên Trần Văn Vang đánh gây thương tích và đập phá tài sản trong nhà. Ngay lập tức, Công an xã Thanh Lương điều động Công an viên tên Nguyễn Vĩnh Lộc (28 tuổi) đến hiện trường để nắm tình hình, giải quyết vụ việc. Đến hiện trường xảy ra vụ việc thì chị Dung không ở nhà. Lúc này, Vang ra mở cửa đón tiếp anh Lộc và nói không xảy ra sự việc trên nên anh Lộc điều khiển xe máy bỏ đi.

Khi vừa đi được khoảng 100m thì anh Lộc gặp chị Dung và chị Dung kể lại sự việc mình bị đánh. Lúc này, chị Dung thấy Vang nhặt hai cục đá nên bỏ chạy. Vang liền đuổi theo chị Dung. Anh Lộc can ngăn và ôm Vang để đối tượng không đuổi theo đánh vợ. Vang liền dùng chân đạp vào bụng anh Lộc khiến nạn nhân té ngã xuống đường.

Chưa dừng lại, Vang dùng đá đập vỡ đồng hồ xe máy rồi ngồi đè lên người anh Lộc. Tiếp đó, đối tượng dùng tay đánh vào mặt, ngực anh Lộc. Thấy vậy, một số người hàng xóm chạy đến can ngăn thì Vang mới chịu bỏ đi.

V.Thủy-T.Thành
.
.
.