"Cẩu tặc" ném bao tải chó nhảy xuống kênh trốn truy đuổi

Thứ Sáu, 21/08/2020, 16:54
Mang theo súng xung điện rảo từ Hóc Môn về Củ Chi, 2 đối tượng bắt trộm được một bao tải chó, đến xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, đang bắn hạ con chó thứ 8 thì bị người dân phát hiện, truy đuổi, cả 2 phải nhảy xuống kênh trốn…

Ngày 21-8, Công an xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ bàn giao  Nguyễn Công Nhật và Trần Anh Khoa (cùng SN 1999, cùng  ngụ huyện Hóc Môn) cho Công an huyện Củ Chi điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hai tên trộm nhảy kênh trốn bị Công an và người dân vây bắt

Trước đó, rạng sáng cùng ngày Khoa điều khiển xe máy BKS 59D2-210.15 chở theo Nhật mang theo bộ súng xung điện rảo từ Hóc Môn về Củ Chi để tìm chó bắt trộm. 

Sau khi bắt trộm được đầy bao tải chó, đến 6h cùng ngày, 2 đối tượng đến khu vực cầu rạch Tra, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi bắt tiếp một con chó rồi lưu thông trên đường Hà Duy Phiên bắt tiếp một con chó của anh Trần Bình Chi. 

Trong bao tải có 8 con chó bị 2 đối tượng bắt

Trên đường quay về đến nhà anh Trần Văn Cưu (ấp 7, xã Bình Mỹ) thấy con chó trước cửa nhà, 2 đối tượng dùng súng xung điện bắn và đưa lên xe. Anh Cưu phát hiện truy hô, người dân ở đây vây bắt nên Khoa và Nhật nhảy xuống kênh lẫn trốn. Công an xã Bình Mỹ và người dân sau 30 phút truy tìm đã bắt được cả 2.

Bộ đồ nghề 2 đối tượng mang theo trộm chó

Tại cơ quan điều tra, trong bao tải chứa 8 con chó. Ngoài chiếc xe của 2 đối tượng, Công an xã Bình Mỹ còn thu thêm 1 bình ắc quy, một súng tự chế bắn xung điện, 2 cây chĩa, 1 bình xịt hơi cay và 1 ná thun.


Anh Thư
.
.
.