Nhậu say đánh anh rể tử vong

Thứ Ba, 29/09/2015, 17:25
Trong lúc ngồi uống bia, thấy anh rể đi qua, đối tượng vô cớ lao vào đánh nạn nhân đến bất tỉnh, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Ngày 29/9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt Đỗ Minh Thông (21 tuổi), trú thôn Nam Sơn, xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch 14 năm tù về tội “Giết người”.
 Bị cáo Đỗ Minh Thông tại phiên tòa.

Theo hồ sơ, vào lúc khoảng 18h ngày 1/7/2015, Đỗ Minh Thông tổ chức ăn nhậu với một số thanh niên thôn Nam Sơn, trong lúc uống bia, Thông thấy anh Nguyễn Văn Đồng (anh rể trong họ tộc) đi mua mì tôm cho con, bất ngờ Thông dùng chân đap anh Đồng té ngã.

Biết Thông say, nên anh Đồng bỏ chạy Thông đuổi theo và níu kéo anh Đồng ngã xuống đường rồi dùng chân đạp mạnh vào đầu, cổ và lưng anh Đồng, đến khi thấy anh Đồng bất tỉnh đối tượng mới chịu dừng lại. Anh Nguyễn Văn Đồng được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Giám định pháp y về tử thi của anh Đồng do Trung tâm Giám định y khoa – pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận nguyên nhân anh tử vong là bị tụ máu dưới màng cứng, lan tỏa hai bán cầu đại não.

Tại cơ quan điều tra và trước tòa Thông đều khẳng định không có hằn thù gì với anh Đồng, đối tượng gây án là do say rượu nên bột phát. Tòa đã tuyên phạt Đỗ Minh Thông 14 năm tù.

Sông Lam
.
.
.