Khởi tố hai kẻ bắt cóc bé gái 4 tuổi để đòi tiền tỷ

Thứ Tư, 12/08/2015, 21:48
Ngày 12/8, Viện KSND tỉnh Phú Yên xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Anh Hào, 20 tuổi, trú ở thôn Tân Lập, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa về tội bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.


Cùng bị khởi tố về tội danh này nhưng được tại ngoại, giao cho gia đình bảo lãnh là bị can Nguyễn Tấn Dũng, 16 tuổi, trú ở thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa.

Như Báo Công an nhân dân đã đưa tin, do cần tiền tiêu xài nên sáng 6/8, Lương Anh Hào và Nguyễn Tấn Dũng dụ dỗ bắt cóc cháu Huỳnh Kim Ngọc Thảo, 4 tuổi, ở gần nhà Dũng đưa lên rẫy mía cách nhà hơn 600m.

Hai đối tượng bắt cóc bé gái 4 tuổi để đòi tiền tỷ.

Sau khi trói tay chân, bịt mồm rồi dùng bao trùm đầu nạn nhân, Hào điện thoại, nhắn tin cho bà Nguyễn Thị Kim Loan - mẹ ruột cháu Thảo đòi tiền chuộc 1 tỷ đồng.

Trong lúc Công an huyện Sơn Hòa đang vào cuộc truy nóng thủ phạm, thì cháu Thảo vùng vẫy khiến dải băng keo bung ra và tự giải thoát, tìm đường về nhà.

Đến chiều cùng ngày, Công an huyện Sơn Hòa đã lật tẩy hành tung thủ phạm, chuyển giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Yên khởi tố và xử lý theo thẩm quyền.

Phan Văn Lương
.
.
.