Kịp thời khống chế người đàn ông mang ma túy bỏ chạy

Thứ Ba, 29/12/2020, 09:39
Có tật giật mình, Lê Anh Tuấn quay xe bỏ chạy khi phát hiện thấy chốt 141 nhưng nhanh chóng bị cảnh sát khống chế, quật ngã tại chỗ và phát hiện ma túy trong người.

Chiều 28/12, tổ công tác Y24/141 do Thượng úy Nguyễn Huy Hiệp làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Phố Huế thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đối tượng Tuấn mang theo ma túy trong người nên liều lĩnh bỏ chạy khi gặp cánh sát.

Quá trình làm nhiệm vụ tại đây, đến khoảng 13h40 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy điện, không biển kiểm soát lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy chốt chặn 141, người đàn ông bất ngờ quay đầu xe bỏ chạy một liều lĩnh, gây nguy hiểm cho người dân đang tham gia giao thông trên đường.

Đối tượng Lê Anh Tuấn.

Trước diễn biến đó, tổ công tác triển khai đội hình bao vây, nhanh chóng áp sát, quật ngã đối tượng ngoan cố và đưa vào chốt 141 để kiểm tra và phát hiện một gói nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng trên thừa nhận rằng, gói nilon chứa ma túy đá.

Danh tính của đối tượng được làm rõ là Lê Anh Tuấn (SN 1979; trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.


N.Thắng
.
.
.