Buôn lậu khẩu trang qua biên giới lĩnh án 6 năm tù

Thứ Hai, 17/08/2020, 14:53
Ngày 17/8, TAND tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử đối tượng có hành vi buôn lậu khẩu trang qua biên giới trong lúc tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.


Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, từ ngày 31/1 đến ngày 2/2, bị can Giàng Thị Lan (SN 1993) trú tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc đã thực hiện hành vi buôn lậu qua biên giới mặt hàng khẩu trang y tế không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. 

Thời điểm này, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc diễn biến phức tạp, Lan đã móc nối với một số đối tượng bên kia biên giới thu mua khẩu trang y tế trong nước rồi bán ra nước ngoài kiếm lời. 

Bị cáo Giàng Thị Lan tại phiên tòa xét xử

Chuyến thứ nhất diễn ra ngày 31/1, Lan thực hiện trót lọt vận chuyển qua bên kia biên giới được 30 thùng, lần thứ 2 diễn ra ngày 2/2, Lan đang vận chuyển 186.600 khẩu trang qua biên giới thì bị các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. 

Theo kết luận định giá trong tố tụng hình sự, tổng số khẩu trang trên thuộc loại 3 lớp, 4 lớp, 5 lớp có giá trị hơn 211 triệu đồng, nếu thực hiện trót lọt, Lan sẽ được hưởng  lợi hơn 26 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Giàng Thị Lan đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi của mình. Xét tính chất, mức độ của vụ việc đã xâm phạm đến chế độ quản lý ngoại thương, vi phạm quy định của Nhà nước về xuất khẩu hàng hóa qua biên giới, nhất là thời điểm Việt Nam đã công bố phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra  trên phạm vi toàn quốc. 

Lan đã lợi dụng dịch bệnh, thu gom khẩu trang số lượng lớn  để bán kiếm lời, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Giàng Thị Lan 6 năm tù giam.

Nguyễn Lân
.
.
.