Bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia trong khách sạn "Cho Tình Yêu"

Chủ Nhật, 23/08/2015, 14:32
Nửa đêm, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải Quan và Cảnh sát Biển bất ngờ ập vào phòng 301, Khách sạn For Love bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ gần 4 kg ma túy đá, súng quân dụng cùng nhiều tang vật liên quan.

Đại tá Bùi Đình Quang – Phó giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Vào lúc 23h ngày 22/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm Ma túy số 2 Cảnh sát Biển, lực lượng phòng chống Ma túy Bộ đội Biên phòng, Đội kiểm soát phòng chống ma túy cục Hải quan, Chi cục Hải quan cảng Vũng Áng và Công an Thị xã Kỳ Anh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Hai đối tượng Nguyễn Công Cường và Phạm Kinh Dũng (X) bị bắt quả tang cùng tang vật.

Vào thời điểm trên, các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải Quan và cảnh sát Biển đã bất ngờ ập vào phòng 301, Khách sạn For love thuộc phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh, bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Công Cường (42 tuổi) trú tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn và Phạm Kim Dũng (28 tuổi) trú tại khối phố 15, phường Trường Thi, TP Vinh (Nghệ An). 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3,7 kg ma túy đá, 1 khẩu súng quân dụng, 7 viên đạn,1 dao mèo, 2 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 2 điện thoại di động và 1 xe ô tô 5 chỗ hiệu NISAN mang BKS 37A - 23115. Bước đầu, các đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua từ một người Lào và đưa qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo sau đó vận chuyển vào TX Kỳ Anh bán kiếm lời.

Tang vật vụ án.

Được biết, đây là một đường dây ma túy lớn hoạt động có tổ chức và xuyên quốc gia. Đầu năm 2015 Phòng PC47, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh lập án đấu tranh. Do tính chất phức tạp của vụ án, nên Ban giám đốc Công an tỉnh đã thành lập Ban chuyên án do Đại tá Bùi Đình Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm trưởng ban.

Lực lượng chức năng niêm phong tang vật.

Sau quá trình theo dõi di biến động, các đối tượng luôn mang vũ khí nóng để chống trả khi bắt, Ban chuyên án đã đề nghị tăng cường các lực lượng gồm: Cảnh sát Biển, Bộ đội biên phòng và Hải quan cùng huy động lực lượng hỗ trợ lực lượng Công an phá án.

Đình Vũ - Sỹ Quý
.
.
.