Bỏ trốn sang Việt Nam, một đối tượng người nước ngoài bị dẫn độ về nước

Thứ Tư, 20/07/2016, 13:28
Ngày 20-7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên họp công khai xem xét yêu cầu dẫn độ theo đề nghị của Cộng hòa Lítva đối với Rachinstein Sergeji (50 tuổi, quốc tịch Lítva), đã bị nước này xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với mức án 2 năm 6 tháng tù...

Tại phiên tòa, xét yêu cầu dẫn độ của Bộ tư pháp Lítva, HĐXX nhận định: Do giữa Việt Nam và Lítva chưa có điều ước quốc tế song phương có quy định về dẫn độ nên yêu cầu của nước này đề nghị Việt Nam thực hiện việc dẫn độ được xem xét trên nguyên tắc có đi có lại. Vì vậy, xét yêu cầu dẫn độ của Cộng hòa Lítva không thuộc các trường hợp từ chối dẫn độ theo quy định của Luật tương trợ tư pháp, HĐXX đã chấp nhận yêu cầu của phía Lítva.

Phiên họp công khai xem xét yêu cầu dẫn độ theo đề nghị của nước bạn.

Được biết, ngày 7-4-2015, Rachinstein Sergeji nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, sau đó đến cư trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Đến ngày 21-1-2016, đối tượng này đã bị Cục cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an đã bắt giữ theo lệnh truy nã quốc tế của Interpol.

A.Huy
.
.
.