Bênh cha ruột, đâm chết bạn đánh bạc

Thứ Hai, 11/02/2019, 13:32
Chỉ vì bênh cha ruột, Đỗ Tuấn Anh nhẫn tâm sát hại người khác...

Chiều 11-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Đỗ Tuấn Anh (18 tuổi, ngụ Hậu Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Phạm Văn C. (38 tuổi, ngụ An Giang).

Đối tượng Đỗ Tuấn Anh.
Hiện trường vụ án.

Theo cơ quan Công an: Lúc 14h30’ ngày 10-2, Tuấn Anh, anh C. cùng nhóm bạn đánh bạc tại nhà trên đường D1, thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Đang chơi bài, Tuấn Anh bị cha ruột đến gọi về nhà nên giữa anh C. và cha của Tuấn Anh xảy ra cãi vã. Bực tức, anh C. bỏ ra ngoài nghe điện thoại.

Lúc này, Tuấn Anh tưởng anh C. gọi người tới đánh cha mình nên về nhà lấy hung khí qua bảo vệ cha. Đến cửa dãy phòng trọ, Tuấn Anh gặp anh C., rồi xảy ra ẩu đả. Trong lúc xô xát, Tuấn Anh dùng dao đâm tới tấp vào người anh C. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Do vết thương quá nặng, anh C. đã tử vong ngay sau đó. Biết không thoát tội, Tuấn Anh đã đến cơ quan Công an đầu thú.

C.Bình
.
.
.