Vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết xảy ra ở Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh:

Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn

Thứ Bảy, 20/06/2015, 13:14
Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Võ Văn Răng (48 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định điều khiển giao thông đường bộ” gây hậu quả đặt biệt nghiêm trọng với 5 người tử nạn.
>> Ngày từ thiện định mệnh của một gia đình Việt kiều

Được biết, khoảng 3h40 ngày 31/5, ông Răng điều khiển xe ôtô tải đầu kéo BKS 51C-18144 kéo theo rơ-moóc BKS 51R-06386 cùng với phụ xe Võ Phạm Minh Nhật (15 tuổi, quê quán Vĩnh Long) lưu thông trên QL1A, hướng từ cầu vượt Sóng Thần về Khu du lịch Suối Tiên. Khi xe của Răng đi gần đến Khu chế xuất Linh Trung 1 (phường Linh Trung, Thủ Đức), do chạy với tốc độ cao và không làm chủ được tay lái nên đã va vào phần thùng hàng phía sau bên phải của ôtô tải loại 700kg BKS 60C-123.87 do ông Nguyễn Văn Tám (51 tuổi; quê quán Đồng Nai) điều khiển lưu thông ở phía trước bên trái cùng chiều.

Năm nạn nhân, ngoài ông Sanh còn có Lý Thị Đang Thanh (31 tuổi, quốc tịch Mỹ), Phạm Tùng Thanh (33 tuổi, quốc tịch Mỹ), Phạm Hồng Yến (41 tuổi, là tài xế, ngụ quận Thủ Đức) và một người tên Linh (quê Đồng Tháp).

Xe của Răng tiếp tục lao thẳng sang làn đường bên phải khiến phần đầu xe đụng trực tiếp vào đuôi xe ôtô 4 chỗ BKS 51A-933.99, do bà Đinh Thị Hồng Yến (45 tuổi, ngụ quận 1) điều khiển, chở 4 người trên xe, đang dừng đèn đỏ. 

Cú va này làm xe của bà Yến bị đẩy lên phía trước va vào đuôi của xe ôtô 45 chỗ BKS 51B-149.23 do ông Nguyễn Thanh Hải (42 tuổi, quê quán Long An) điều khiển cũng đang dừng đèn đỏ. Hậu quả làm 5 người trên ôtô 4 chỗ bị thiệt mạng.

Được biết, nguyên nhân gây tai nạn thảm khốc là do Răng lưu thông với tốc độ cao, trong máu có nồng độ cồn; không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện lưu thông liền kề phía trước, đưa vào lưu thông phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật và xử lý sai tình huống mất hiệu lực chân phanh. Trước đây, Võ Văn Răng còn có tiền án về tội “Cản trở giao thông đường bộ” xảy ra vào năm 2007.

Mã Hải
.
.
.