Vận chuyển 3.500 cá sấu con nhập lậu về Việt Nam tiêu thụ

Thứ Sáu, 21/07/2017, 15:48
Nhóm đối tượng vận chuyển 8 vụ với hàng ngàn con cá sấu từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ...

Chiều 21-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Hưởng (38 tuổi), Phạm Huỳnh Thế Hùng (34 tuổi), Lý Huỳnh Na (38 tuổi) và Giang Tâm (23 tuổi, cùng ngụ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) về hành vi buôn lậu.

Các đối tượng cùng tang vật

Theo cơ quan Công an: Lúc 21h ngày 11-7, trên tỉnh lộ 793, thuộc tổ 7, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Tây Ninh tiến hành kiểm tra ô tô hiệu Toyota Innova BKS 94A-014.00 do Hùng điều khiển, lưu thông theo hướng từ cửa khẩu Xa Mát về TP Tây Ninh. Cùng đi trên xe có Hưởng, Na và Tâm. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có chở 3.500 con cá sấu con (trị giá hơn 600 triệu đồng).

Các đối tượng khai nhận: Số cá sấu trên do Hưởng mua lại của một người đàn ông tên Kuôn ở Campuchia với giá 170000đ/con. Do Hưởng không biết ngôn ngữ Campuchia nên thuê Na làm thông dịch và mối lái cho việc mua bán; thuê Dương bốc vác hàng và Hùng vận chuyển. Mỗi lần đi, Hưởng mua từ 2.500 con đến 4000 con.

 Tối ngày 10-7, tại nhà trọ cách cửa khẩu Xa Mát 4 km, các đối tượng nhận cá sấu từ 2 người đàn ông Campuchia. Trên đường vận chuyển về Bạc Liêu tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Cả nhóm đã thực hiện trót lọt 7 vụ khác.

Đ.Mừng-N.Minh
.
.
.