Bắt khẩn cấp kẻ cầm đầu đường dây mua bán hơn 570kg ma túy

Thứ Năm, 28/03/2019, 16:54
Chiều 28-3, Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, cho biết: Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Wu He Shan (SN 1963, quốc tịch Trung Quốc), đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Để vận chuyển ma túy, Wu He Shan tuyển thêm nhiều đàn em thân tín gồm Huang Zai Wen (SN 1967, quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (SN 1982), Thào A Páo (SN 1974) và Lý A Vừ (cùng ngụ Điện Biên). Cả 4 đối tượng này đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Các đối tượng trên sử dụng xe tải vận chuyển ma túy từ cửa khẩu Bờ Y (Kom Tum) về TP Hồ Chí Minh cất giấu tại 4 địa điểm trên địa bàn quận Bình Tân. Sau đó, số ma túy được ngụy trang giấu trong các container hạt nhựa để vận chuyển đến Đài Loan – Trung Quốc.
Số ma túy khủng bị thu giữ.

Như Báo CAND đã đưa tin, sau nhiều tháng xác lập chuyên án đấu tranh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp cùng các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 300kg ma túy. Cụ thể, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Wu Heshan cùng đồng bọn mở công ty ở quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) để làm “bình phong” kinh doanh ngành nghề may mặc, xuất khẩu hàng hóa. Mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Cảnh sát Philippines phát hiện thêm 276kg ma túy.

Đức Mừng
.
.
.