Bắt kẻ giết người cách hiện trường vụ án hơn 30km

Thứ Hai, 02/07/2018, 13:59
Lo sợ bị thanh toán, đối tượng đã đâm tới tấp vào người nạn nhân rồi bỏ trốn cách hiện trường hơn 30km...

Chiều 2-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) đã bắt giữ Hoàng Đức Cương (20 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Tang vật của vụ án.
Tại cơ quan Công an, Cương khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước với Đỗ Tiến Đạt (23 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp), khoảng 19h ngày 28-6, trong lúc Cương mua đồ sinh hoạt tại chợ Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) thì bị Đạt đe dọa và buộc Cương phải ngồi phía sau xe máy của mình. Đạt chở Cương đến chợ Thiện Hưng, huyện Bù Đốp để nói chuyện. Trên đường đi, Cương nghe Đạt thông báo qua điện thoại cho một số người khác rằng: “Đang chở Cương lên, cứ chuẩn bị đi”.
Đối tượng Cương cùng tang vật

Cương lo sợ sẽ bị đánh đập nên tìm cách thoát thân. Lợi dụng lúc Đạt điều khiển xe máy chạy chậm qua đoạn đường thuộc thôn 3 (xã Thiện Hưng), Cương rút con dao mang sẵn trong người đâm nhiều nhát vào vùng cổ, lưng, ngực của Đạt khiến xe máy ngã xuống đường. Sau đó, Cương bỏ chạy để mặc Đạt nằm gục trên đường. 

Đến 20h30’ cùng ngày, một số người dân đi đường phát hiện Đạt với nhiều vết máu trên người, bên cạnh xe máy BKS 93G1-170.60, nên đưa Đạt đến Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp cấp cứu.

Công an huyện Bù Đốp nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và triển khai lực lượng truy xét hung thủ gây án. 

Với quyết tâm phá án, lực lượng Công an đã bắt Cương khi đối tượng lẩn trốn tại khu vực ấp Bù Linh, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh (cách hiện trường hơn 30km). Riêng nạn nhân nhờ được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Minh Thủy
.
.
.