Bỏ trốn sau khi gây tai nạn khiến 2 người chết

Thứ Ba, 23/06/2020, 15:57
Chiều 23/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương), cho biết, đã bắt giữ Huỳnh Trường Giang (SN 1999, ngụ Đồng Tháp) để điều tra làm rõ về hành vi gây tai nạn giao thông làm chết 2 người.

Theo điều tra ban đầu: Vào ngày 25/5, sau khi làm việc tại công trình xây dựng ở xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Giang mượn xe ba gác máy của ông Nguyễn Văn Thêm về phòng trọ tại ấp Suối Tre, xã Tân Bình. Giang chở Nguyễn Văn Đức đi cùng. 

Khi điều khiển xe ba gác trên đoạn đường ĐH424 thuộc khu vực ấp Suối Tre, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Giang lấn sang phần đường dành cho xe đi chiều ngược lại gây ra tai nạn với xe máy BKS 90B2 - 433.93 do anh Lê Văn Đ. (SN 1994) điều khiển, chở theo anh Lê Văn T. (SN 1987, cùng quê Hà Nam). 

Gây tai nạn xong, Giang tiếp tục điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Vụ tai nạn làm anh Đ. tử vong tại chỗ, anh T. tử vong tại bệnh viện. Qua truy xét, Công an đã bắt giữ Giang.

D.Anh-C.Bình
.
.
.