Bắt “hot girl” xăm mình bán ma túy các quán karaoke

Thứ Năm, 30/01/2020, 15:14
Chiều 30-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ Đặng Thị Minh Châu (SN 1999, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Hào Ngọc Ẩn (SN 2000, ngụ huyện Tân Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau nhiều ngày đeo bám, tại quán karaoke thuộc ấp 2, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, Công an huyện Tân Châu bắt quả tang chúng bán trái phép ma túy và thuốc lắc cho 4 người nghiện. 

Công an thu giữ tang vật gồm, 11 bịch ma túy (Ketamine), 16 viên ma túy có trọng lượng trên 11,2 gam, 12.300.000đ, 20 điện thoại di động… Tiếp đó, Công an huyện Tân Châu làm việc 12 người gồm, nhân viên quản lý quán, nữ tiếp viên có liên quan và xét nghiệm nhanh 19 người, có 9 đối tượng dương tính với ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Qua điều tra ban đầu xác định, Châu và Ẩn là nhân viên quán karaoke. Thấy khách đến quán thường có nhu cầu sử dụng ma túy, nên cả 2 bàn bạc với nhau mua ma túy về bán kiếm lời. 

Châu thường xuyên đến TP Hồ Chí Minh mua ma túy, mỗi lần từ 15 đến 20 triệu đồng. Sau đó, chúng đưa về phân nhỏ bán lại cho các nhân viên của quán karaoke và cho khách đến hát, đồng thời phân công Ẩn bán ma túy cho những người nghiện ở các quán karaoke khác.

T. Nhung
.
.
.