Cẩu tặc bị bắt giữ sau 4km bỏ chạy rồi tung ớt bột

Thứ Bảy, 28/05/2016, 16:26
Trên đường truy đuổi, chúng nhiều lần ép xe và định tung ớt bột về phía tổ tuần tra nhưng bất thành. Sau hơn 4km truy đuổi, lực lượng Công an đã bắt giữ được chúng cùng tang vật...

Chiều 28-5, Thượng úy Lê Văn Tuấn, Phó trưởng Công an phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết: Qua tuần tra đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Duy (26 tuổi) và Phạm Lê Hiếu Hạnh (44 tuổi, cùng ngụ TP.Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật vụ trộm.
2 đối tượng bị bắt giữ.

Nhận được tin báo từ người dân, có hai đối tượng trộm chó đang chạy xe tẩu thoát về hướng đường ĐT 743. Lập tức, tổ tuần tra Công an phường Bình Hòa đuổi theo và phát hiện hai đối tượng có đặc điểm nhận dạng như mô tả. 

Bị phát hiện, chúng rồ ga bỏ chạy. Trên đường truy đuổi, chúng nhiều lần ép xe và tung ớt bột về phía tổ tuần tra nhưng bất thành. Sau hơn 4km truy đuổi, lực lượng Công an đã bắt giữ được chúng cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận vừa mới đi trộm chó về. Trong bao tải chứa hai con chó mới chết, đã bị dán kín miệng. Trên chiếc túi đối tượng mang theo có đủ “đồ nghề” gồm, bình chích điện, bả chó, ớt bột…

Chúng làm nghề trộm chó được hơn 2 năm nay và thường xuyên “săn mồi” ở quận Thủ Đức, quận 9 (TP.Hồ Chí Minh), Dĩ An và Thuận An (Bình Dương).

C.Bình
.
.
.