Bắt Giám đốc chi nhánh văn phòng đất đai thị xã Bến Cát

Thứ Sáu, 12/10/2018, 17:02
Do liên quan đến vụ án cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát), giám đốc chi nhánh văn phòng đất đai bị bắt giữ...

Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Lê Hoài Linh (37 tuổi, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát, Bình Dương) ngay tại trụ sở Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Bến Cát. Sau khi đọc lệnh bắt, cơ quan Công an đã khám xét tại phòng làm việc của Linh, thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, Linh bị bắt do liên quan đến vụ án cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát) trước đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam vào đầu tháng 8 vừa qua để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

Thời điểm liên quan các sai phạm của Khanh, Linh giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, người được cho là đã ký các văn bản, quyết định trái các quy định pháp luật giúp sức cho hành vi vi phạm pháp luật của Khanh.

Cán bộ Công an tại trụ sở phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Bến Cát

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Nguyễn Phi Hùng (Giám đốc chi nhánh một ngân hàng) và Nguyễn Văn Lộc (Phó phòng quan hệ khách hàng của ngân hàng) cũng bị Công an khởi tố, bắt giam về hành vi vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đức Mừng
.
.
.