Phát hiện 4 tàu vỏ sắt khai thác cát trái phép lòng hồ Dầu Tiếng

Thứ Hai, 21/09/2020, 14:18
Chiều 21/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ 4 tàu vỏ sắt vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khoáng sản.

Gần đây, người dân sinh sống gần hồ Dầu Tiếng thuộc (thuộc xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) bất an về tình trạng nhiều nhóm đối tượng sử dụng nhiều tàu hút cát không có giấy phép trong lòng hồ. 

Sau nhiều ngày đeo bám, lúc 21h ngày 19/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã bắt quả tang 4 tàu vỏ sắt hút cát trái phép trong lòng hồ Dầu Tiếng. Công an tạm giữ 4 tàu vỏ sắt mang số hiệu TN -0463, TN-0493, TN-0476 và tàu TN-0458 cùng nhiều dụng cụ để bơm hút cát. 

Tại thời điểm kiểm tra trên các tàu có trên 124 m3 cát. Qua điều tra, tàu TN-0463 do Cao Thanh Hương (SN 1988, ngụ xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) điều khiển. Tàu đang hút cát trái phép, trên khoang tàu chứa 29,7 m3 cát; tàu TN- 0493 do Cao Thanh Tuấn (SN 1979, ngụ xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) điều khiển, trên khoang tàu chứa khoảng 5,7 m3 cát; tàu TN-0476 do Nguyễn Văn Mắn (SN 1980, ngụ thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu) điều khiển, trên khoang tàu chứa khoảng 19,8 m3 cát; tàu TN-0458 do Trần Văn Lân (SN 1970, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, Tây Ninh) điều khiển, trên khoang tàu chứa khoảng 69,3 m3 cát.

Tại cơ quan Công an, các lái tàu khai nhận, được sự phân công từ các chủ tàu, vào khoảng 20h ngày 19/9, chúng ra các vị trí không nằm trong các mỏ cát có giấy phép khai thác của các doanh nghiệp trong lòng hồ Dầu Tiếng để tiến hành bơm hút cát trái phép lên tàu. 

Các đối tượng hoạt động bơm hút cát trái phép rất tinh vi, không theo quy luật. Trước và trong khi bơm hút cát thì cho người sử dụng ghe máy chạy xung quanh khu vực bơm cát để cảnh giới, nếu phát hiện có người khả nghi thì ngưng mọi hoạt động bơm hút cát trái phép.

Tang vật thu giữ
Minh Nhật
.
.
.