38 con bạc "sát phạt đỏ đen" giữa mùa dịch COVID-19

Thứ Sáu, 28/05/2021, 07:32
Tính đến lúc bị bắt, Tuấn và Tú đã tổ chức đánh bạc được 21 ngày và thường xuyên thay đổi địa điểm khác nhau để tránh bị phát hiện.

 


Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp cùng Công an huyện Nhà Bè và Công an xã Long Thới bắt quả tang 38 đối tượng đang đánh bài cào ăn tiền tại nhà không số thuộc ấp 2, xã Long Thới.

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc và trong người các đối tượng gần 400 triệu đồng.

Sòng bạc nói trên do 2 đối tượng Lê Thanh Tuấn (SN 1975) và Lê Thanh Tú (SN 1978), ngụ xã Long Thới, Nhà Bè) đứng ra tổ chức.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ.

Để hoạt động, Tuấn và Tú thuê các đối tượng Trang Hoàng Tâm (SN 1982; quê Long An), Lê Minh Tuấn (SN 1975), Lê Văn Tư (SN 1978), Lê Thị Thủy Tiên (SN 1979), Hồ Thị Mỹ Hồng (SN 1987), Phạm Thị Kim Loan (SN 1972) và Phạm Thanh Tùng (SN 1980), cùng ngụ huyện Nhà Bè làm nhiệm vụ quản lý sòng bạc, thu tiền xâu, giữ xe, phục vụ ăn uống…Mức tiền công mà các đối tượng được trả là từ 3,5-10 triệu đồng/tuần.

Sòng bài hoạt động từ 18h hôm này đến 2h sáng hôm sau, thu hút từ 20-40 con bạc ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tham gia.

Về tiền xâu, Tuấn và Tú quy định, con bạc tham gia đặt cược từ 1-5 triệu đồng/lượt. Nếu thắng 2 ván liên tiếp thì xâu cho Tuấn, Tú 50.000 đồng, còn nhà cái thắng thì xâu 100.000-500.000 đồng. 

M.Hải
.
.
.