Phá đường dây đánh bạc hàng trăm triệu dưới hình thức lô đề

Thứ Ba, 18/05/2021, 22:07
Ngày 18/5, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Duy Sơn, 39 tuổi, trú ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Hoài Hân, 37 tuổi, trú KP.Bình Thiện, P.Tân Thiện, TP Đồng Xoài để điều tra về hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức ghi số đề.


Qua theo dõi, Công an TP Đồng Xoài phối hợp với Công an P.Tân Bình kiểm tra căn nhà do Lê Duy Sơn thuê tại KP. Tân Bình, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài. Tại đây lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Lê Duy Sơn và vợ là Trương Thị Kim Thoa, 34 tuổi, trú ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú cùng Phạm Thị Kiều Phương, SN 1987, trú huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đang nhận phơi đề qua điện thoại.

Cơ quan Công an bắt quả tang các đối tượng đánh bạc.

Lực lượng Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Sơn, Thoa và Phương cùng tang vật và đưa về trụ sở Công an TP Đồng Xoài làm việc. Căn cứ lời khai của Sơn, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp Phan Hoài Hân và phát hiện Hân cũng đang tham gia đánh bạc qua hình thức ghi lô đề. Ngoài ra, Hân còn chơi cá độ bóng đá.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Từ đầu tháng 5/2021, vợ chồng Sơn - Thoa và Phương là em dâu Thoa về ở cùng tại căn nhà thuê ở KP.Tân Bình, P.Tân Bình. 

Do điều kiện kinh tế khó khăn, Sơn đã bàn cùng vợ và em vợ nhận phơi đề của người chơi rồi giao lại cho Hân để kiếm tiền hoa hồng. Hàng ngày Sơn, Phương đã sử dụng các số điện thoại của mình để phục vụ cho việc nhận và gửi số đề căn cứ theo kết quả xổ số của các tỉnh Miền Nam và Miền Bắc. Các giao dịch giữa Sơn và Hân được thực hiện qua tin nhắn điện thoại, có số Sơn giữ lại đề tự tính thắng thua với người chơi. 

Ngoài ra Thoa còn giúp Sơn trong việc nhận tin nhắn của người chơi số đề khi Sơn vắng nhà. Chiều ngày 17/5 các đối tượng bị bắt quả tang khi đang nhận phơi đề qua tin nhắn điện thoại theo kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện, bắt quả tang.

Tại thời điểm bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 65 triệu đồng. Ngoài ra, qua tính sơ bộ số liệu trong sổ sách, giấy tờ các đối tượng ghi lại trước đó lên đến hàng trăm triệu đồng. 

Hiện công an TP Đồng Xoài đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Tuyên
.
.
.