Băng nhóm giang hồ giam cầm con nợ ở Campuchia lãnh án

Thứ Sáu, 24/02/2017, 16:14

Ngày 24-2, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm tuyên giảm án cho các bị cáo Huỳnh Gia Thịnh (SN 1980, ngụ quận Tân Phú) từ 5 năm 6 tháng xuống còn 3 năm 6 tháng tù; Đinh Ly Na (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Lê Thành Trung (24 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) từ 4 năm tù xuống còn 2 năm 6 tháng tù về tội "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản". 

Ông N.V.L (ngụ quận Thủ Đức) thiếu nợ Huỳnh Gia Thịnh số tiền 13.500 USD, tương đương 337,5 triệu đồng do cá độ bóng đá qua mạng Internet. Vì không có tiền trả nợ cho Thịnh nên ông L bỏ trốn.

Trưa ngày 30-1-2016, Thịnh đi trên đường Lê Thúc Hoạch, phường Tân Quý, quận Tân Phú thì phát hiện ông L ngồi uống cà phê nên gọi điện cho nhóm đàn em đến dùng vũ lực buộc ông L lên xe chở đi vào quán cà phê – karaoke khác trên đường Hương lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Tại đây, ông L đã bị nhóm này đánh và dùng kìm sắt kẹp vào ngực. Sau đó, Thịnh yêu cầu ông L viết giấy nợ 900 triệu đồng tiền nợ cá độ bóng đá rồi thuê xe ô tô chở ông L sang Campuchia và giam giữ tại một sòng bạc.

Ba bị cáo Huỳnh Gia Thịnh, Đinh Ly Na và Lê Thành Trung
tại phiên xử

Chiều ngày 31-1-2016, chị N.T.H.N (bạn gái ông L) gọi điện cho ông L thì Thịnh yêu cầu ông L nói “Đang bị tạm giữ ở Campuchia do thua bạc”. Sau đó, Thịnh nói với chị N "L thiếu bọn anh 900 triệu đồng". Khi nghe chị N nói không có tiền nên Thịnh yêu cầu đưa trước 200 triệu đồng sẽ thả ông L về.

Những ngày sau đó Thịnh liên tục đe dọa, thúc ép chị N đưa tiền. Chị N nói chỉ thu xếp được 100 triệu đồng. Đến ngày 20-2-2016 do sợ bị Công an phát hiện nên Thịnh tự điện thoại cho đồng bọn ở Campuchia kêu thả L ra.

Qua trình báo của chị N, Cơ quan điều tra đã lần lượt bắt giữ Thịnh và đồng bọn.

Hồng Sơn
.
.
.