9 án tử hình, 3 chung thân trong đường dây mua bán ma túy từ Sơn La - Hòa Bình - Hà Nam

Thứ Sáu, 30/11/2018, 16:06
Từ tháng 6-2016 đến tháng 9-2016, Mạnh, Huyền, Tuyết, Chỉnh, Phạm Thái nhiều lần lên Sơn La mua ma túy của Sùng A Khánh và Giàng A Trứ về bán kiếm lời. 

Ngày 30-11, TAND tỉnh Hà Nam kết thúc phiên tòa sau 5 ngày xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 22 bị cáo gồm: Lê Văn Mạnh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đoàn Thị Oanh, Lê Văn Hưng, Phạm Thái, Mai Đức Thắng, Nguyễn Thị Tuyết, Bùi Xuân Cường, Trần Quang Trung, Nguyễn Thị Nguyên, Phạm Thị Nguyên, Hoàng Văn Thùy, Nguyễn Thị Phương Chi, Nguyễn Thị Kim Thanh, Tạ Thị Nam cùng trú ở Hà Nam; Sùng A Khánh (trú tại Bản Xà Lĩnh, xã Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình) và Giàng A Trứ (trú tại Bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La); Nguyễn Văn Chỉnh, Phan Lệ Thu, Nguyễn Thị Bốn cùng trú ở Hà Nội; Trần Quang Dương trú ở Ninh Bình; Nguyễn Thị Bình trú ở Nam Định về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng của VKS Nhân dân Tối cao: Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2016 đến tháng 9-2016, Mạnh, Huyền, Tuyết, Chỉnh, Phạm Thái nhiều lần lên Sơn La mua ma túy của Sùng A Khánh và Giàng A Trứ về bán kiếm lời. 

Cùng với hành vi đó, từ tháng 11-2016 đến cuối tháng 3-2017, Mạnh tiếp tục cùng Huyền, Oanh, Hưng, Phạm Thái, Thắng, Bốn, Nguyên mua ma túy của Giàng A Trứ ở Sơn La mang về Hà Nam tiêu thụ. 

Từ nguồn ma túy này, Oanh, Nguyên, Bốn tiếp tục bán lẻ cho Thu, Chung, Thanh, Cường, Nguyên, Dương, Thùy, Chi, Nam, Bình. Trong vụ án này, Mạnh nhiều lần mua bán trái phép 53 bánh heroin, 30 túi ma túy; Giàng A Trứ nhiều lần bán trái phép 50 bánh heroin, 30 túi ma túy; Huyền nhiều lần mua bán trái phép 47 bánh heroin…

Sau 5 ngày xét hỏi, tranh luận và căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình 9 bị cáo gồm: Mạnh, Huyền, Oanh, Hưng, Thái, Thắng, Bốn, Sùng A Khánh, Giàng A Trứ về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 3 án chung thân đối với các bị cáo Tuyết, Chỉnh, Thu về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 163 năm tù cho các bị cáo còn lại về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hà Phượng
.
.
.