Rút ruột xăng dầu máy bay, "ăn bẩn" hơn 7,5 tỷ đồng lãnh án

Thứ Sáu, 20/04/2018, 14:20

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, sáng 20-4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đường dây rút ruột xăng dầu máy bay cực lớn, thiệt hại hơn 7,5 tỷ đồng xảy ra tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam Airline. 


HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Đoàn Anh Dũng (35 tuổi, ngụ quận 2) 12 năm tù, Nguyễn Quang Đức 12 năm tù, Huỳnh Minh Dũng (49 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) 10 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (39 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) 7 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản”. 

Các bị cáo tại toà

Liên quan đến vụ án, 21 bị cáo còn lại cũng bị xử phạt với mức án từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù về một trong hai tội danh “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Như đã đưa tin, trong quá trình vận chuyển xăng dầu cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam Airline Đoàn Anh Dũng, Huỳnh Minh Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền đã móc nối với nhiều tài xế khác và các đối tượng ngoài xã hội “rút ruột” xăng dầu đem bán cho Nguyễn Văn Tình (lãnh án 9 năm tù trong vụ án này) và Nguyễn Quang Đức.

Theo đó, từ tháng 2-2016 đến khi bị phát hiện (tháng 3-2017), Huỳnh Minh Dũng cùng các đồng phạm đã trộm tổng cộng 218.310 lít dầu Jet- A1, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 424 triệu đồng.

Tại đường dây do Đoàn Anh Dũng cầm đầu, từ tháng 6-2016 đến tháng 3-2017, Dũng đã bán ra cho Công ty Quang Đức của Nguyễn Quang Đức 189.180 lít dầu Jet-A1 và 66.600 lít dầu DO, trị giá trên 4 tỷ đồng.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.