Cựu Thủ tướng Đức trở thành Chủ tịch ban điều hành tập đoàn dầu khí Rosneft

Thứ Tư, 04/10/2017, 14:21
Bất chấp chỉ trích của Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder vẫn quyết định nhận làm việc tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Nga Rosneft.


Và sau cuộc họp hôm 29-9, các cổ đông của Rosneft (Chính phủ Nga đang nắm giữ hơn 50% cổ phần) quyết định bầu ông Gerhard Schroeder làm Chủ tịch Ban điều hành tập đoàn dầu khí này. 

Giới chuyên môn cho rằng, việc ông Gerhard Schroeder được bầu làm Chủ tịch ban điều hành Rosneft với tư cách thành viên độc lập sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh tại châu Âu của tập đoàn này phát triển. 

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Ban điều hành Rosneft, ông Gerhard Shroeder là Chủ tịch Hội đồng cổ đông của Nord Stream AG, một liên danh do Tập đoàn Gazprom của Nga đứng đầu, đang tham gia xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt tự nhiên của Nga tới khu vực Baltic. 

Theo giới truyền thông, trước khi cuộc bỏ phiếu của cổ đông diễn ra, Giám đốc điều hành Rosneft Igor Sechin tuyên bố, ông Gerhard Schroeder là chính trị gia có uy tín, người đã không ngừng ủng hộ cho quan hệ hợp tác chiến lược giữa Đức, châu Âu với Nga. Và cựu Thủ tướng Đức đã xác nhận thông tin này tại cuộc họp báo sau đó, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình để đem lại lợi ích cho Rosneft.

Vì ông Gerhard Shroeder là thành viên của đảng Dân chủ Xã hội (SPD), từng làm Thủ tướng Đức (1998-2005), nên quyết định làm việc cho Rosneft, tập đoàn nằm trong danh sách bị phương Tây trừng phạt kinh tế, nên dư luận đặc biệt quan tâm. 

Ngoài ra, ông Gerhard Shroeder còn có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin, từng nhiều lần lên án Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Nga. Có lẽ vì nguyên nhân này nên ông Gerhard Shroeder từng bị Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) theo dõi. 

Hơn 2 năm trước (tháng 7-2015) giới truyền thông Đức đưa tin, NSA đã theo dõi ông Gerhard Schroder cho dù không làm Thủ tướng bởi có mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Putin. 

Được biết, NSA quan tâm tới ông Gerhard Schroeder sau khi cựu Thủ tướng Đức làm việc trong lĩnh vực năng lượng của Nga. Bởi sau khi rời ghế Thủ tướng, ông Gerhard Schroeder đã làm việc cho dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc”.

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder.

Gần 2 tháng trước (tối 11-8), Chính phủ Nga công bố sắc lệnh, theo đó ông Gerhard Schroeder đã được đề cử vào ban điều hành Tập đoàn Dầu khí Rosneft với tư cách giám đốc độc lập. 

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, dư luận đã có những phản ứng khác nhau, nhất là ở Đức. Thậm chí việc này đã trở thành chủ đề tranh luận giữa bà Angela Merkel và ông Martin Schulz, Chủ tịch SPD, khi họ vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử hôm 24-9 vừa qua. 

Trên trang Facebook cá nhân, Chủ tịch SPD Martin Schulz tuyên bố, sẽ không chấp nhận một công việc trong khu vực tư nhân nếu với tư cách là cựu Thủ tướng Đức. 

"Tôi không nghĩ rằng những việc ông Gerhard Schroeder đang làm là đúng. Tôi sẽ không đảm đương vị trí nào trong lĩnh vực kinh tế khi không còn là Thủ tướng. Tuy nhiên, trước mắt tôi dành sự tập trung hoàn toàn cho cuộc bầu cử sắp tới", bà Angela Merkel nhấn mạnh khi chỉ trích người tiền nhiệm của mình. 

Nhưng ông Gerhard Schroeder đã bảo vệ quyết định của mình khi tuyên bố, việc này không làm tổn hại tới SPD cũng như không tác động tiêu cực tới cuộc tổng tuyển cử. Đồng thời cho rằng, những chỉ trích kể trên nằm trong chiến dịch vận động chính trị ủng hộ Thủ tướng Angela Merkel bằng cách bôi nhọ ông.

Ông Gerhard Schroedercòn nhấn mạnh, Rosneft là Tập đoàn Dầu khí lớn nhất thế giới và có mối quan hệ quan trọng với Đức. Do đó, việc ông tham gia vào ban điều hành Tập đoàn Dầu khí Rosneft chỉ có lợi cho Đức, chứ không như dư luận đồn đoán trước đó.

Ông Gerhard Schroeder vẫn là cựu Thủ tướng lập kỷ lục kết hôn nhiều nhất ở Đức. Sau khi ly hôn Eva Schubach (bạn học cùng trường), ông Gerhard Schroeder đã lên xe hoa với cô giáo dậy ngoại ngữ Anne Taschenmacher. Tới năm 1981, họ chia tay, khi ông Gerhard Schroeder quyết định ra tranh cử nghị sĩ liên bang. Trước khi thành vợ thứ ba của Schroeder, bà Hiltrud đã có gia đình (chồng là cảnh sát), là mẹ của 2 đứa con. Tuy đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của chồng, nhưng ông Gerhard Schroeder vẫn quyết định chia tay bà Hiltrud sau 13 năm chung sống. Sau khi ly hôn bà Hiltrud khoảng 1 tháng, ông Gerhard Schroeder lên xe hoa với nữ phóng viên Doris Kopf (năm 1996). Đây là cuộc hôn nhân thu hút sự quan tâm của công luận - 12 hãng truyền hình và hơn 100 tờ báo ở Đức đề cập tới sự kiện này. Khi nhận lời làm Chủ tịch dự án trị giá 6 tỷ USD xây dựng đường ống dẫn gas xuyên châu Âu do Nga - Đức hợp tác (nhận từ 200.000 đến 1 triệu USD), ông Gerhard Schroeder tuyên bố - Tôi mới 61 tuổi (sinh ngày 7-4-1944) nên vẫn muốn làm việc và không muốn ăn bám vợ!
Nhiệm Bình
.
.
.