Truy tố 15 bị can trong đường dây ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam

Thứ Năm, 10/10/2019, 14:52
Ngày 10-10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cao trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Tống Kim Sơn cùng đồng phạm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Các bị can đã lập đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua nhiều tỉnh, thành với thủ đoạn tinh vi.


Các bị can gồm: Tống Kim Sơn, trú tại quận 4, TP Hồ Chí Minh; Cao Xuân Thủy, Võ Văn Qúy, Đào Duy Thương, Dương Thế Anh, Dương Hồng Nhật, Nguyễn Văn Thịnh, Và Nhia Lỳ, Cú Vư, Phạm Như Hải, Huỳnh Lê Khanh, Châu Thông Cường, Nguyễn Chí Cường, Nguyễn Hằng Ni và Thái Vĩ Dân.

Các đối tượng Cao Xuân Thủy, Tống Kim Sơn và Võ Văn Qúy.

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khối lượng ma túy lớn, diễn tra trong thời gian dài, nhiều bị can tham gia, có bị can là người nước ngoài. Các bị can đã lập đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua nhiều tỉnh, thành với thủ đoạn tinh vi. 

Bị can Cao Xuân Thủy mua bán ma túy của các đối tượng người nước ngoài rồi cất giấu ma túy trong đồ vật, trong thùng đựng hoa quả. Sau đó, Thủy mang "hàng" xuống TP Vinh, tỉnh Nghệ An bán cho Dương Thế Anh, Dương Hồng Nhật, qua đó để bán cho Tống Kim Sơn. 

Ngoài ra, Thủy cùng Đào Duy Thương để gửi các thùng hoa quả có chất ma túy theo xe khách từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh cho Tống Kim Sơn và Võ Văn Qúy tiêu thụ...

Đặc biệt, tham gia đường dây này còn có 2 đối tượng người Lào và có sự tiếp tay của Võ Văn Quý, nguyên là cán bộ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh. 

Từng có nhiều thành tích nhưng Quý lại thiếu tu dưỡng, rèn luyện trước cám dỗ của cuộc sống, đua đòi nên đã bị lợi dụng, lôi kéo vào con đường phạm tội, trực tiếp tham gia mua bán ma túy giúp sức cho Tống Kim Sơn và đồng phạm. 

Trong khi đó, 2 đối tượng người Lào là Và Nhia Lỳ và Cú Vư (tên gọi khác là Và Bá Cu) còn tham gia vào các đường dây ma túy khác và bị tuyên án tử hình trong vụ án khác. 

Ngày 20-3-2019, Và Nhia Lỳ đã bị TAND tỉnh Nghệ An xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", tuyên phạt mức án tử hình và đang bị giam để chờ xét xử phúc thẩm vụ án do TAND Cấp cao tại Hà Nội thụ lý. 

Còn đối với Cú Vư, ngày 20-9-2018, đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", tuyên phạt án tử hình. Ngày 1-2-2019, TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm, tuyên giữ nguyên bản án tử hình và hiện bị án Cú Vư đang chờ thi hành án.

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định, khoảng 22h30' ngày 10-4, tại khu vực đường Nguyễn Biểu, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt quả tang đối tượng Tống Kim Sơn đang nhận một thùng các tông từ một người lái xe ôm. Kiểm tra bên trong thùng có gần 4,9 kg ma túy dạng đá. 

Tiến hành điều tra, từ đối tượng bị bắt quả tang, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khui ra được một đường dây ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm, bắt giữ 15 đối tượng nêu trên đang trú tại TP Hồ Chí Minh, Nghệ An và Lào, thu giữ thêm nhiều loại ma túy khác nhau.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Ngày 29-3-2018, Võ Văn Quý qua gặp Tống Kim Sơn tại chung cư Vạn Đô trên đường Bến Vân Đồn, quận 4, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, khi biết Qúy  sẽ về TP Vinh, Nghệ An để dự đám hỏi cháu gái. Sơn bảo Quý tới gặp Cao Xuân Thuỷ để mua ma tuý đá rồi gửi xe khách tuyến Nghệ An - TPHồ Chí Minh cho Sơn và Võ Văn Quý đồng ý. 

Sau khi báo tin cho Thuỷ, Sơn đưa cho Quý 15 triệu đồng rồi đặt vé máy bay cho Quý về Vinh chiều hôm sau. Khi gặp Thủy, do Sơn chưa chuyển khoản trước tiền mua ma túy nên Thủy không giao hàng cho Quý. 

Đến ngày 6-4,  khi mua được 5kg ma túy đá của đối tượng Và Nhia Lỳ tại khu vực gần biên giới (đoạn trên dốc gần cầu Bãi Việt, thuộc xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), Thuỷ mang cất giấu vào thùng các tông, xung quanh ngụy trang bằng quả me và quần áo cũ rồi đem ra ngã ba chợ Quế Phong gửi xe khách về thị xã Thái Hoà, Nghệ An cho Đào Duy Thương ra nhận, còn mình thì thuê một chiếc xe ô tô hiệu Ford Ranger rồi tự lái từ Quế Phong về thị xã Thái Hòa. 

Chiều 9-4, Đào Duy Thương mang thùng các tông trên ra bến xe khách Thái Hoà và gửi vào TP Hồ Chí Minh. Khoảng 22 giờ ngày 10-4-2018, phụ xe khách gọi thuê người xe ôm đang đứng chờ khách ở bến xe Lam Hồng, TP Hồ Chí Minh chở thùng các tông đến địa chỉ do Sơn yêu cầu. Trong lúc Sơn chạy xe máy cùng lái xế xe ôm, định mang tới cơ quan của Võ Văn Quý để cất giấu trước khi đem tiêu thụ thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang.

Khi Sơn bị bắt thì Quý đứng tại cổng cơ quan chứng kiến toàn bộ sự việc nên lập tức điện thoại báo cho đồng bọn biết. Trong khi đối tượng Huỳnh Lê Khanh bỏ trốn và sống tại nhiều địa điểm khác nhau và cũng không về nhà hay liên lạc với người thân, thuê nhà nghỉ cho đến khi bị bắt thì Thủy lại điện thoại nhờ người tìm hiểu thông tin tại TP Hồ Chí Minh xem có đúng Sơn đã bị Công an bắt. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng trong đường dây ma túy này đã lần lượt bị Cơ quan điều tra bắt giữ.

Cũng theo cáo trạng, từ cuối năm 2017 đén tháng 4-2018, các bị can Tống Kim Sơn, Cao Xuân Thủy, Võ Văn Qúy, Đào Duy Thương, Dương Thế Anh, Dương Hồng Nhật, Phạm Như Hải, Huỳnh Lê Khanh, Châu Thông Cường, Nguyễn Chí Cường, Nguyễn Hằng Ni, Thái Vĩ Dân, Nguyễn Văn Thịnh, Và Nhia Lỳ, Cú Vư đã mua bán trái phép 1.398,804 gam heroin và 21.901,178gam Methamphetaminen. Thu lời bất chính trên 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, các bị can còn tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, có Dương Hồng Nhật, Đào Duy Thương, Phạm Như Hải.

M.Khoa – M.Hiền
.
.
.