Truy bắt nhóm côn đồ dùng hung khí thanh toán đối thủ giữa ban ngày

Thứ Bảy, 23/09/2017, 08:39
Sau nhiều ngày đêm huy động trinh sát hình sự, điều tra viên ráo riết truy lùng ở nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh, Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa đã truy bắt nhóm côn đồ vác hung khí thanh toán đối thủ giữa ban ngày ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh. 

Cùng ngày 22-9, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh tạm giam 14 bị can về tội giết người.

Nhiều tháng qua, không ít thanh, thiếu niên ở huyện Vạn Ninh đều biết Hà Văn Thành (23 tuổi, trú ở thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương) và Hồ Duy Khánh, tự “Tí lão” (25 tuổi, trú ở thôn Bình Trung 2, xã Vạn Bình) là hai “đàn anh” côn đồ, ngang ngược, có “đàn em” tiếp tay bằng hung khí trong những vụ đánh nhau.

Thời gian gần đây, Thành và Khánh mâu thuẫn gay gắt, Thành tiết lộ cho một số “đàn em” biết đã bị Khánh đập phá tài sản sau khi truy sát hụt. Cay cú nên Thành mưu toan trả thù Khánh.

Đến trưa 10-9, “đàn em” của Thành là Nguyễn Văn Tín (18 tuổi, trú ở thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương) cùng 12 thanh, thiếu niên khác dự tiệc cưới trong một nhà hàng ở thị trấn Vạn Giã, tình cờ nhìn thấy Khánh ở gần đó, nên điện báo cho Thành. Mặc dù đang nhậu ở thôn Hà Già, xã Vạn Hưng, nhưng Thành ra lệnh cho Tín tụ tập đồng bọn, chuẩn bị hung khí truy sát đối thủ.

Đối tượng và tang vật vụ án.

Lập tức, Tín huy động Trần Sơn Khang (18 tuổi), Lê Văn Thoại (21 tuổi), Lê Đức Thiện (14 tuổi), Nguyễn Tấn Quốc (17 tuổi), Võ Thành Khánh (18 tuổi), Lê Quốc Toản (23 tuổi), Đặng Ngọc Vương (17 tuổi), Nguyễn Minh Tuấn (23 tuổi, cùng trú ở thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương); Huỳnh Văn Được (18 tuổi), Lê Văn Hòa (19 tuổi, cùng trú ở thôn Phú Cang Nam, xã Vạn Phú); Nguyễn Thanh Toàn (22 tuổi), Hồ Đắc Bình (23 tuổi, trú ở tổ 14-15, thị trấn Vạn Giã) và Nguyễn Đại Hiệp (20 tuổi, trú ở thôn Trung Dõng 2, xã Vạn Bình).

Khoảng 13h45 cùng ngày, Hà Văn Thành cầm đầu các đối tượng nêu trên chia thành hai nhóm, vác dao, rựa, kiếm… đi xe máy đến ngã ba Hùng Vương – Huỳnh Thúc Kháng và ngã ba Hùng Vương - Lương Thế Vinh, thị trấn Vạn Giã để truy sát đối thủ. 

Cùng lúc đó, Nguyễn Quốc Kha (25 tuổi, trú ở thôn Phú Cang Nam, xã Vạn Phú) tình cờ nhìn thấy nhóm của Thành nên báo tin cho Hồ Duy Khánh. Khánh và Kha điều thêm Phạm Ngọc Hòa (26 tuổi, trú ở Phú Cang Nam, xã Vạn Phú) vác hai cây kiếm đi giao chiến với nhóm của Thành. 

Khi thấy Khánh và Hòa cầm kiếm đến ngã ba Hùng Vương – Lương Thế Vinh, nhóm của Tín vác hung khí lao vào chém, đồng thời báo cho nhóm của Thành từ ngã ba Hùng Vương – Huỳnh Thúc Kháng ập tới, vây chặn nhóm của Khánh. 

Một cuộc rượt đuổi, la hét, kích động đâm chém, gây náo loạn một góc phố Vạn Giã, Kha và Hòa tẩu thoát vào nhà người dân lẩn trốn, trong khi Khánh bị Thành cùng hàng chục đối tượng vung tay dao, rựa, kiếm… chém nhiều nhát, khiến nạn nhân gục ngã bền lề đường Hùng Vương. Do đa chấn thương bởi 19 vết đâm, chém, Hồ Duy Khánh tử vong trên đường đưa đến Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin về vụ giết người nêu trên, một tổ trinh sát, điều tra viên Phòng PC45 Công an Khánh Hòa phối hợp Công an huyện Vạn Ninh triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng nhóm đối tượng gây án. Ráo riết dò tìm nhiều ngày đêm, từ vùng nông thôn, miền núi cho đến làng chài và hàng trăm cơ sở thả nuôi tôm, cá trong lồng, bè ở các đầm, vịnh ven biển Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, các trinh sát lần lượt truy bắt và tác động đầu thú 14 đối tượng. 

Những ngày sau đó, trinh sát lần lượt truy bắt thêm 13 đối tượng. Riêng kẻ cầm đầu là Hà Văn Thành vẫn đang lẩn trốn, cơ quan điều tra đang lập thủ tục truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc về tội giết người.

Hữu Toàn
.
.
.