Xích mích trong tiệm game, gọi em đến sát hại đối thủ

Thứ Tư, 13/09/2017, 22:41
Trong tiệm game bắn cá, Cường nghĩ là Trí chửi mình nên đã dùng tay đánh vào lưng, Trí về nhà gọi thêm em ruột cầm theo hung khí đến  đâm Cường tử vong.

Ngày 13-9, Cơ quan Công an quận 6, TP Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 3h cùng ngày, tại tiệm game bắn cá trên đường An Dương Vương, phường 13, quận 6, TP Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Bá Cường (28 tuổi, ngụ quận 6) nghĩ là Nguyễn Văn Trí (20 tuổi, ngụ quận 6) chửi mình là “chó” nên đã dùng tay đánh vào lưng Trí.

Sau đó, Trí đã bỏ về nhà kể với em ruột của mình là Nguyễn Trường Giang (17 tuổi, ngụ quận 6). Trí cầm cây tuýt sắt nhọn, còn Giang lấy 1 cây mã tấu tự chế ra tiệm game để gặp Cường trả thù.

Đối tượng Trí và Giang tại Cơ quan Công an

Đến nơi, khi thấy Cường, Trí dùng tuýp sắt xông vào đánh Cường. Lúc này, Cường bỏ chạy và Trí tiếp tục cầm hung khí chạy theo đâm. Thấy nạn nhân ngã xuống, Trí vẫn cầm tuýp sắt đầu nhọn đâm vào người Cường, còn Giang cầm mã tấu chém 3-4 nhát vào lưng Cường.

Cường cố gắng gượng dậy bỏ chạy khoảng 10m thì gục xuống. Thấy Cường gục xuống, anh em Trí cầm hung khí bỏ về nhà rồi cả hai lấy xe gắn máy quay trở lại chở nạn nhân đến bệnh viện quận 6 cấp cứu nhưng Cường đã chết trên đường đến bệnh viện. Lúc này, Trí và Giang chạy xe về nhà mang hung khí vứt xuống kênh Tân Hoá.

Nhận được tin báo, Công an quận 6 vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng gây án. Qua sàng lọc, anh em Trí có liên quan nên tiến hành mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Trí và Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài hai đối tượng trên, công an đang tạm giữ Lê Hoàng Minh (21, ngụ Q.Bình Tân) để điều tra do chứng kiến vụ việc nhưng không trình báo cơ quan chức năng.

Phan Linh
.
.
.