Triệt phá băng nhóm tội phạm Duy “thần gió”

Thứ Ba, 24/12/2019, 08:03
Nhóm tội phạm do Phạm Thế Duy (tức Duy "thần gió") cầm đầu là ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm xã hội đen chuyên tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ... rất manh động, liều lĩnh khiến người dân trong tỉnh lo lắng, hoảng sợ


Đến ngày 23-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 4 vụ án để điều tra, xử lý ổ nhóm tội phạm do Phạm Thế Duy - Duy "thần gió" (SN 1987, trú ở phường Trần Phú, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cầm đầu. Đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm xã hội đen chuyên tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ... rất manh động, liều lĩnh khiến người dân trong tỉnh lo lắng, hoảng sợ, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT ở địa phương.

Với quyết tâm bắt giữ, làm rõ tất cả các hành vi phạm tội của các đối tượng, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, điều tra, đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.

Từ lá đơn kêu cứu của bị hại

Một trong những nạn nhân của Duy “thần gió” và đồng bọn là chị Nguyễn Thị N., ở phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn. Cũng vì buôn bán vất vả nên vợ chồng chị N. quyết tâm cho các con học hành để sau này có công ăn việc làm ổn định, đỡ phải lam lũ như bố mẹ. Chính vì vậy, các con chị N. đều học giỏi. Cô con gái lớn hiện đã là giáo viên ngoại ngữ, cậu con trai thứ hai tên là Nguyễn Trọng T., SN 2001, cũng thi đỗ vào Trường PTTH Lý Thái Tổ - là trường PTTH tốt nhất ở thị xã Từ Sơn.

Tuy nhiên, cũng vì gia đình có kinh tế nên cháu T. đã trở thành “điểm ngắm” của Duy “thần gió” và đồng bọn. Theo đó, vào năm 2018, khi T. đang học lớp 11, chúng đã dụ dỗ cháu T. chơi cá độ bóng đá. Theo trình bày của T. thì nếu chơi thắng thì không được lấy tiền vì “các anh” sẽ gạ chơi tiếp. Tuy nhiên, nếu thua thì “các anh” sẽ cho vay để chơi tiếp mà không cần thế chấp gì. Thấy dễ quá, T. và một số bạn đã vay với mức lãi suất 1 triệu/ngày cho khoản gốc là 10 triệu đồng. Không có tiền trả, lãi mẹ nhanh chóng đẻ lãi con, chỉ một thời gian ngắn sau, số nợ đã lên đến 350 triệu.

Khi số nợ đã lớn, các đối tượng lập tức tìm đến nhà chị N. để đe dọa, đòi tiền. Chúng mang giấy tờ cháu T. ký nợ đến yêu cầu vợ chồng chị N. phải trả nợ nếu không sẽ đánh đập T. Sợ con mình bị hành hung, vợ chồng chị N. đành cắn răng vay mượn trả đủ 350 triệu cho các đối tượng, đồng thời tuyên bố, chỉ trả 1 lần, nếu tiếp tục cho cháu T. vay thì sẽ không trả nữa.

Mọi việc tưởng đã xong nhưng đến khoảng tháng 4-2019, khi T. đang học lớp 12 thì các đối tượng lại tiếp tục tìm đến nhà chị N. đòi 800 triệu đồng do T. vay. Lần này, chị N. kiên quyết không trả. Chính vì vậy, Duy “thần gió” và đàn em đã nhiều lần đến nhà chị đe dọa, chửi bới, khủng bố tinh thần khiến chị N. lo lắng, hoảng loạn phải đi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tuy nhiên, các đối tượng không chịu buông tha, chúng thường xuyên ném chất bẩn vào nhà chị N., cửa hàng nơi chị bán hàng, thậm chí cả nhà bố mẹ đẻ, em trai của chị N để khủng bố tinh thần.

“Từ đầu năm đến nay, chúng ném chất bẩn vào nhà tôi 4 lần, hôi thối bẩn thỉu không cách gì tẩy rửa được. Không chỉ ném ở nhà tôi, chúng ném ở cửa hàng làm hư hỏng hết hàng hoá. Thậm chí chúng ném ở nhà mẹ đẻ tôi, nhà em trai tôi. Bố mẹ tôi đã già cả lại bệnh tật, lo lắng không ăn không ngủ được. Em dâu tôi mới sinh con cũng bị chất bẩn ném vào tận giường khiến tinh thần hoảng loạn” – chị N. cho biết.

Mặc dù bị đe dọa, khủng bố nặng nề nhưng chị N. vẫn kiên quyết không trả tiền cho các đối tượng bởi quan điểm của chị là không tiếp tay cho tội phạm, đồng thời vẫn quyết tâm cho cháu T. tiếp tục đi học để tránh xa các đối tượng xấu. Theo đó, hàng ngày, chồng chị N phải bỏ hết công việc, đưa đón các con đi học, đi làm kể cả cô con gái đã làm giáo viên và cháu T.

Không chỉ ném chất bẩn, các đối tượng thường xuyên kéo đông người đến nhà chị N để đe dọa, mắng chửi, gây sức ép để yêu cầu chị N. phải trả tiền. Thậm chí chúng đe dọa chặt tay, chặt chân cháu N. Tuy vậy, chị N. vẫn kiên quyết không trả tiền vì tin rằng công lý sẽ đứng về những người dân lương thiện như chị. Chính vì vậy, chị đã viết đơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh và các ban, ngành chức năng.

“Hốt” trọn ổ nhóm tội phạm

Nhận đơn của chị N, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cùng đồng đội trăn trở rất nhiều. Với kinh nghiệm chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhiều năm, Đại tá Phạm Thế Tùng hiểu rằng, những đối tượng tội phạm hoạt động ổ nhóm theo kiểu “xã hội đen” thường rất gian manh, có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Đối với hành vi cho vay lãi nặng, chúng thường ngụy trang bằng những hợp đồng vay tiền hoặc mua bán tài sản. Đối với việc đòi nợ, chúng thường không hành hung, gây thương tích mà chỉ kéo đông người đến nhà bị hại gây sức ép. Riêng việc ném chất bẩn thường rất khó chứng minh vì chúng bịt mặt, đeo khẩu trang, che BKS... Đặc biệt, ổ nhóm này có rất nhiều hành vi phạm tội khác nhau, phải làm thế nào chứng minh được tất cả các hành vi đó mới xử lý nghiêm được.

Chính vì vậy, Đại tá Phạm Thế Tùng cùng đồng đội đã dành nhiều tâm huyết tìm biện pháp đấu tranh với ổ nhóm tội phạm này. CBCS Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) được giao chủ công thu thập tài liệu, lập chuyên án đấu tranh. Theo đó, suốt hơn 2 tháng trời, bất kể ngày đêm, CBCS Phòng CSHS đã nắm tình hình, thu thập tài liệu cũng như các thủ đoạn trốn tránh pháp luật của nhóm đối tượng. Khi có đủ chứng cứ, Ban chuyên án quyết định phá án.

Cơ quan CSĐT Công an Bắc Ninh khám xét tiệm cầm đồ 86 do Phạm Thế Duy và Nguyễn Như Trường làm chủ.

“Điểm” mở đầu tiên mà Ban chuyên án lựa chọn để triệt phá ổ nhóm này đó là hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc bởi qua công tác nắm tình hình, Ban chuyên án phát hiện, Duy cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, lô đề. Đây cũng chính là hoạt động để chúng lôi kéo, dụ dỗ các học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên con nhà khá giả. Khi các con mồi cắn câu, chúng cho chơi cờ bạc chịu, viết giấy vay nợ lãi suất cao rồi tổ chức đòi nợ, siết nợ bằng ném chất bẩn, đe dọa, gây sức ép.

Theo đó, đúng 15h ngày 5-12, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự chia thành 7 mũi công tác do Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo mũi bắt chính phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt bắt nhiều đối tượng, khám xét tại cửa hàng cầm đồ 86 ở Yên Lã 1, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh và một số địa điểm tại Từ Sơn và huyện Yên Phong.

Kết quả, cơ quan Công an đã bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi cá độ bóng đá qua mạng gồm Duy “thần gió”; Nguyễn Như Trường (SN 1990, trú ở Yên Lã 1, Tân Hồng, Từ Sơn); Nguyễn Xuân Giang (SN 1990, trú ở Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn) và Chu Thành Trung Hiếu (SN 1990, trú ở Phù Lưu, Đông Ngàn, Từ Sơn)... đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Thu giữ 126 triệu đồng, 1 bộ máy tính, 7 điện thoại di động dùng để tổ chức đánh bạc, nhiều sổ sách, tài liệu, giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Theo tài liệu đấu tranh, Nguyễn Như Trường quản lý trang mạng cá độ “v88ag.com” và cấp tài khoản, mật khẩu, tiền ảo cho các con bạc. Trường thỏa thuận với các con bạc vào thứ hai hàng tuần sẽ thanh toán số tiền được thua dựa trên số tiền ảo hiện có trong tài khoản.

Ngoài ra, Trường cùng đồng bọn còn sử dụng mạng xã hội Zalo, tin nhắn điện thoại để nhận và chuyển cáp lô, đề; mở các cửa hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ… Khi các con bạc không có khả năng trả nợ, chúng cho người siết nợ, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp tinh thần, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Tính từ ngày 1-9-2019 đến nay, số tiền sử dụng vào việc đánh bạc, cá độ bóng đá do Trường chỉ đạo lên tới gần 100 tỷ đồng. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng bị bắt giữ đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cả 4 đối tượng trên về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời đấu tranh, mở rộng, khởi tố thêm 7 đối tượng khác cũng với các hành vi phạm tội trên gồm Nguyễn Như Quảng (SN 1986); Vũ Đắc Hà (SN 1982), đều trú ở Tân Hồng, Từ Sơn; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985, trú ở Trang Hạ, Từ Sơn); Đặng Đình Thắng (SN 1987, trú ở Văn Môn, Yên Phong); Nguyễn Thành Lương (SN 1990, trú ở thị trấn Chờ, Yên Phong); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985) và Dương Bá Hậu (SN 1979, đều trú ở Trang Hạ, Từ Sơn).

Sau khi đã “hốt trọn” ổ nhóm trên với các hành vi đánh  bạc, tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng CSHS đấu tranh làm rõ hành vi ném chất bẩn, khủng bố tinh thần đối với các bị hại. Đây là một trong những hành vi gây bức xúc nhất của nhóm đối tượng này đối với nhân dân.

Mặc dù Duy “thần gió” không chịu khai nhận hành vi ném chất bẩn để khủng bố bị hại, nhưng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi cầm đầu, chỉ đạo của Duy. Cơ quan điều tra đã làm rõ 5 đối tượng có hành vi ném chất bẩn vào gia đình chị Nguyễn Thị N. do Phạm Thế Duy cầm đầu gồm: Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1990, trú ở Châu Khê, Từ Sơn); Nguyễn Tùng Lâm (SN 2000, ở Đông Ngàn, Từ Sơn); Nguyễn Văn Hán (SN 1990); Nguyễn Văn Nam, đều ở Đồng Phúc, Châu Khê, Từ Sơn và Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1993, ở Đình Bảng, Từ Sơn). Cả 5 đối tượng đều khai nhận, chúng đã ném chất bẩn vào gia đình chị N. theo chỉ đạo của Phạm Thế Duy.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, các đối tượng trên đã 4 lần ném chất bẩn vào gia đình chị N. gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của gia đình chị N.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội huỷ hoại tài sản.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 4 vụ án riêng lẻ để điều tra các hành vi đánh  bạc và tổ chức đánh bạc (qua mạng internet và lô đề); cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và huỷ hoại tài sản; khởi tố hơn 20 đối tượng về các hành vi trên đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Phương Thuỷ
.
.
.