Nhóm lừa đảo bằng chiêu bán “thiên thạch” dỏm lãnh án 89 năm tù

Thứ Sáu, 29/06/2018, 14:29
Sau ba ngày xét xử, sáng 29-6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Anh Nguyên (45 tuổi, trú ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Cùng tội danh này, Phan Thành Dư (43 tuổi, đăng ký nhân khẩu ở 370 Phạm Thế Hiển, quận 8, TP Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Quảng Tiên, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) lãnh án 13 năm tù; Nguyễn Liễu Anh Vinh (44 tuổi, trú ở thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) 12 năm tù.

Các bị cáo Y Oanh (35 tuổi), Mang Quyên (39 tuổi), Trần Thị Thiết (32 tuổi) – cùng trú ở xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình; Thổ Anh Nhịn (21 tuổi) trú ở xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) và Ma Hương (39 tuổi, trú ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) cùng lãnh mức án 10 năm tù mỗi bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, Phan Thành Dư là người làm thuê cho gia đình ông Bùi Văn Sang (68 tuổi, trú ở phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Do biết ông Sang mua bán đá quý, nên tháng 5-2017, Dư bày vẽ cho Lê Anh Nguyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu nói dối rằng người thân của mình có mảnh thiên thạch cần bán.

Sau khi được Dư hướng dẫn phương thức kiểm tra chất lượng thiên thạch bằng cách đặt một tấm kính hình chữ nhật bên cạnh mẫu hàng xếp trong chiếc hộp, 5 phút sau mở ra, nếu tấm kính nứt vỡ thì mẫu hàng bên trong là thiên thạch thật, Lê Anh Nguyên rủ thêm Nguyễn Liễu Anh Vinh tìm gặp một cụ già người dân tộc Chăm sắm vai chủ nhân mảnh thiên thạch.

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra còn có 6 đối tượng người dân tộc Chăm, Chu Ru là Y Oanh, Mang Quyên, Ma Hương, Trần Thị Thiết, Thổ Anh Nhìn được Dư, Nguyên, Vinh rủ rê tham gia lừa đảo.

Khi nghe Dư báo tin có một nhóm người cần bán mảnh thiên thạch nặng 4,8kg với giá 300 tỷ đồng, sáng 23-6, ông Sang rời TP Hồ Chí Minh ra điểm hẹn trong quán cà phê gần Ngã ba cầu Lùng, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) để xem hàng và đặt cọc 2,5 tỷ đồng theo yêu cầu của bên bán. 

Sau khi cầm tấm kính do Dư mang theo đặt bên mảnh “thiên thạch” trong chiếc hộp màu đen hơn 5 phút, ông Sang mở nắp hộp ra thấy tấm kính bị nứt vỡ, nên tạm giao 1,3 tỷ đồng cho cụ già sắm vai chủ nhân mảnh “thiên thạch”.  

Do lo ngại bị lừa dối nên chiều tối cùng ngày, ông Sang mời một người thợ sành nghề đá quý kiểm tra lại chất lượng “thiên thạch”. Khi thấy người thợ đá quý lấy từ túi xách tay một tấm kính bỏ vào chiếc hộp màu đen có mảnh “thiên thạch” giả, Lê Anh Nguyên giật lấy chiếc hộp rồi ra hiệu cho đồng bọn lên xe máy tẩu thoát rồi chia nhau số tiền chiếm đoạt được.

Nhận được nguồn tin khẩn báo từ người bị hại, Công an huyện Diên Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét ráo riết nhiều ngày đêm và đã lần lượt bắt giữ 8 đối tượng nêu trên, thu giữ hơn 932 triệu đồng. Riêng ông già người dân tộc Chăm sắm vai chủ nhân mảnh “thiên thạch cùng hai đối tượng có liên quan đến nay vẫn còn đang điều tra truy xét hành tung để xử lý theo quy định pháp luật.

Trong số 8 bị cáo lãnh án 89 năm tù, Lê Anh Nguyên từng bị TAND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) xử phạt 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mới rời khỏi trại giam cuối tháng 4-2017, hơn một tháng thì đối tượng này tiếp tục giở chiêu lừa đảo.

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa còn buộc 8 bị cáo bồi thường dân sự cho người bị hại gần 300 triệu đồng còn lại.

Phan Văn Lương
.
.
.