Nhóm “đá xế” chuyên nghiệp thứ ba ở phố biển Nha Trang đã sa lưới

Thứ Hai, 19/10/2020, 10:54
Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) sáng 19/10 xác nhận vừa thực thi lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự 5 nghi can trong một nhóm “đá xế” chuyên nghiệp để lập thủ tục khởi tố, tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Để có đủ chứng cứ tài liệu lật tẩy nhóm đối tượng này, các trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang nhiều ngày đêm cất công truy bám, xác lập chuyên án đấu tranh khám phá. Đây là nhóm “đá xế” chuyên nghiệp thứ ba ở phố biển Nha Trang đã bị triệt xóa trong vòng 10 tháng qua.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an TP Nha Trang cho biết, sau khi các trinh sát hình sự triệt xóa hai nhóm “đá xế” do Trần Văn Nam (SN 1987), trú ở thôn Trung Liệt, xã Trường Trung, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) và Nguyễn Võ Văn Long (SN 2003), trú ở hẻm 50, phường Phước Long, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cầm đầu, một số vụ trộm cắp xe máy khác vẫn tái diễn ở nội thành Nha Trang nên các trinh sát hình sự vào cuộc truy xét ráo riết.

6 đối tượng trong nhóm "đá xế" và 1 đối tượng mua bán xe gian đã được Công an TP Nha Trang đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.  Ảnh : Hữu Toàn

Theo tường trình của anh Nguyễn Văn Vũ (SN 1991), trú ở khu Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, trong lúc anh đang dựng xe máy Exciter 135 BKS 79V1-116.30 phía trước khách sạn Quenter ở hẻm 86 Trần Phú, phường Lộc Thọ vào tầm 2h sáng ngày 11/10. Chỉ sau vài phút thiếu giám sát, chiếc xe máy cùng với ĐTDĐ Iphone 6 bên dưới cốp xe đã biến mất. 

Hai ngày sau đó, cũng vào tầm 2h sáng ngày 13/10, nam sinh Nguyễn Đức Minh Hoàng (SN 2005), trú ở 03 Trương Định, phường Phước Tiến dựng xe máy điện BKS 79MĐ4-008.89 ngay trước cửa nhà, nhưng đã bị kẻ gian trộm mất. 

Đến 20h đêm 15/10, anh Trần Văn Vinh (SN 1995), trú ở phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa bị mất trộm xe máy Honda Weve S BKS 79N1-350-30 khi dựng trước cửa căn hộ số 10 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn. 

Trước đó trong 3 ngày 3, 5 và 6/10 các ông Đoàn Đức Hiệp (SN 1967), trú ở 207 Thống Nhất, phường Phương Sài; Nguyễn Hồng Phước (SN 1963), trú ở 6/4/5 Đề Pô, phường Phước Tân và Nguyễn Phụ Tiến (SN 1992), trú ở 27 Ngô Đức Kế, phường Tân Lập đều bị kẻ gian giở chiêu “đá xế” sau khi phá khóa giữa ban ngày để trộm cắp 3 xe máy Suzuki Xbike BKS 79N1-564.01; Attila BKS 59V1-034.64 và Honda Airblade BKS 79N1-127.97 khi họ dựng trước cửa nhà riêng.

4 đối tượng chủ chốt trong nhóm "đá xế" chuyên nghiệp.  Ảnh : Hữu Toàn

Sau khi tiếp nhận nguồn tin báo về mỗi vụ trộm, Đội Cảnh sát hình sự đều khẩn trương phối hợp Đội kỹ thuật hình sự Công an TP Nha Trang khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin có liên quan, trích xuất camera an ninh từ những nhà dân ở gần đó; đồng thời rà soát, sàng lọc mối quan hệ sinh hoạt của nhiều đối tượng hình sự, đặc biệt là những trường hợp đã có tiền án trong nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản. 

Mất nhiều công sức các trinh sát mới xác định được nghi can nổi cộm nhất là Phạm Thanh Tâm, biệt danh “Tý chuột” (SN 1984), trú ở 60/6 Núi Một, phường Phước Tiến. Đối tượng này có hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. 

Sau nhiều ngày đêm bí mật truy bám, các trinh sát phát hiện một gã thanh niên ngày đêm đi với Phạm Thanh Tâm như hình với bóng là Lê Xuân Tiến (SN 1973), trú ở thôn 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh.

Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, Công an TP Nha Trang xác lập chuyến án, phân công nhiều mũi trinh sát luân phiên truy bám để phòng tránh nghi can phát hiện. Đến 4h sáng ngày 17/10, trong lúc Phạm Thanh Tâm điều khiển xe máy Attila BKS 75F9- 1318 chở Lê Xuân Tiến đến một góc phố ở nội thành Nha Trang, sử dụng đoản sắt hình chữ L để phá khóa trộm căp xe máy, thì bị các trinh sát vây bắt.

Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, Tâm và Tiến không chỉ khai nhận là thủ phạm trộm cắp những chiếc xe máy nêu trên, mà còn gây ra hơn 10 vụ “đá xế” khác ở phố biển Nha Trang.

 Từ lời khai của Tâm và Tiến, Công an TP Nha Trang lần lượt truy tìm và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Công Luận (SN 1985), trú ở 54/1 Núi Một, phường Phước Tiến – kẻ có hai tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”; Bùi Tấn Phú (SN 1984), đăng ký nhân khẩu tại 60/1 Núi Một, phường Phước Tiến, tạm trú ở 22 Hát Giang, phường Phước Hòa – kẻ đã có tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và Huỳnh Nhật Anh, biệt danh “Maika” (SN 1987), trú ở 24/27 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập.

Sau mỗi vụ trộm cắp xe máy, Phạm Thanh Tâm cùng đồng bọn giở chiêu tráo, đổi, thay biển kiểm soát giả mạo để thế chấp nơi này, chỗ kia, hoặc bán rẻ cho các đối tượng có biệt danh là “Bò”, “Rin”... 

Cùng với việc khám xét nơi ở của các đối tượng trong nhóm “đá xế”, thu giữ một số công cụ phá khóa xe máy, 2 biển kiểm soát xe máy; bước đầu các trinh sát hình sự, điều tra viên đã thu được 3 chiếc xe máy đều là tang vật trộm cắp và đang tiếp tục truy thu thêm bằng nhiều biện pháp.

Ngoài 5 đối tượng bị tạm giữ hình sự nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang tạm thời cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng trong nhóm “đá xế” là Ngô Anh Sơn (SN 1986) trú ở 74B Mê Linh, phường Tân Lập và 1 đối tượng mua bán xe gian là Nguyễn Tấn Tài (SN 1989) trú ở tổ 7, khu Lư Cấm, phường Ngọc Hiệp để tiếp tục xem xét trách nhiệm hình sự về tội “Trộm cắp sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.


Hữu Toàn
.
.
.